Đại lễ 1.000 năm: Miễn phí xe buýt, phí trông xe

Thứ ba, ngày 21/09/2010 14:40 PM (GMT+7)
Trong hai ngày 7 và 10 - 10, Hà Nội sẽ miễn phí xe buýt cho người dân buộc phải gửi xe tại các địa điểm trung chuyển vào nội đô.
Bình luận 0
img
Giao thông Hà Nội sẽ thông thoáng trong dịp Đại lễ. Ảnh minh họa

Theo đó, mọi phương tiện ô tô từ 24 chỗ trở lên, xe gắn máy trên các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội sẽ dừng, đỗ tại các điểm trung chuyển là: bến xe Gia Thụy (Long Biên); gầm cầu Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng); bến xe Mỹ Đình 1, 2 (Từ Liêm); bến đỗ xe Kim Ngưu, gầm cầu Thanh Trì, đường bao ngoài công viên Yên Sở (Hoàng Mai); bến đỗ xe Hải Bối (Đông Anh); đường Hồng Hà (Ba Đình, dành cho xe ô tô từ 4 đến 14 chỗ) và bãi xe Dịch Vọng (Cầu Giấy).

Trong hai ngày 7 và 10 – 10, Sở Giao thông sẽ miễn phí trông xe và vé xe buýt cho người dân buộc phải gửi xe tại các điểm trung chuyển để vào nội đô.

Theo QĐND
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem