Đài Loan biên chế tàu tuần tra quần đảo đang tranh chấp

Chủ nhật, ngày 31/03/2013 14:43 PM (GMT+7)
Đài Loan vừa biên chế một chiếc tàu mới nhằm tăng cường tuần tra một quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông giữa Đài Loan với Nhật Bản và Trung Quốc.
Bình luận 0

Quần đảo Senkaku hiện do Nhật quản lý nhưng Trung Quốc và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền và gọi quần đảo này bằng các tên Điếu Ngư và Điếu Ngư Đài.

Người đứng đầu chính quyền Đài Loan Mã Anh Cửu ngày 30.3 đã biên chế tàu tuần duyên Xinbei nặng 2.000 tấn được trang bị súng máy và vòi rồng. Tàu này sẽ gia nhập một đội tàu nhỏ hơn làm nhiệm vụ tuần tra Senkaku/Điếu Ngư Đài.

Các tàu cá Đài Loan trong một cuộc đụng độ với tàu tuần duyên Nhật gần Senkaku/Điếu Ngư Đài
Các tàu cá Đài Loan trong một cuộc đụng độ tàu tuần duyên Nhật gần Senkaku/Điếu Ngư Đài. Ảnh: AFP

Trong phát biểu đưa ra trên tàu Xinbei ở ngoài khơi cảng Cao Hùng, ông Mã kêu gọi các bên đàm phán và gác sang một bên những tuyên bố chủ quyền để cùng khai thác nguồn tài nguyên phong phú ở đó.

Trung Quốc cho đến này vẫn phớt lờ đề nghị của ông Mã do Bắc Kinh xem hòn đảo này là một phần của Trung Quốc. Trong khi đó, Nhật nhiều lần khẳng định quần đảo Senkaku/Điếu Ngư Đài là lãnh thổ cố hữu và không việc gì phải đàm phán.

Theo Thanh Niên
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem