Đại sứ Nga chỉ ra con đường đi tới hòa bình ở Ukraine

V.N (Theo RT, Newsweek) Thứ tư, ngày 19/06/2024 13:35 PM (GMT+7)
Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho rằng các đề xuất của Moscow nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine rất cụ thể và thực tế, không giống như “chiến dịch quảng cáo” đến từ phương Tây.
Bình luận 0
Đại sứ Nga chỉ ra con đường đi tới hòa bình ở Ukraine- Ảnh 1.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: RT.

Newsweek đã công bố một cuộc phỏng vấn với Đại sứ Antonov hôm 28/6, trong đó đặc phái viên Nga đã giải thích chi tiết hơn về các tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin vào tuần trước, nêu rõ các điều kiện để bắt đầu đàm phán hòa bình với Kiev. 

“Có một con đường dẫn đến hòa bình, ngay cả khi nó chông gai. Nó liên quan đến việc “rút Lực lượng Vũ trang Ukraine khỏi bốn khu vực của Nga; xác nhận quy chế của các khu vực Crimea, Sevastopol, (Cộng hòa Nhân dân Donetsk), (Cộng hòa Nhân dân Lugansk), Kherson và Zaporozhye là chủ thể của Liên bang Nga" - ông Antonov nói. "Kiev từ chối gia nhập NATO; Ukraine là quốc gia trung lập, không liên kết và không có hạt nhân; phi quân sự hóa và phi quân sự hóa nó; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây; (và) đảm bảo quyền, tự do và lợi ích của các công dân nói tiếng Nga của nước cộng hòa”.

Đại sứ Nga nói thêm: “Các cuộc thảo luận về các vấn đề nêu trên nên được tiến hành mà không có mệnh lệnh và lệnh từ Nhà Trắng”. 

“Đã đến lúc Mỹ nhận ra sự vô ích của việc liên tục theo đuổi việc thực thi ý chí của mình đối với tất cả các quốc gia và nhận ra rằng sẽ không còn có thể ngăn cản sự chuyển dịch ngày càng tăng theo hướng đa cực”.

Theo Antonov, những câu chuyện đáng sợ về việc Moscow âm mưu tấn công NATO một khi Ukraine bị đánh bại chỉ đơn giản là “hiện thân cho ý định của Mỹ nhằm kiểm soát chặt chẽ các vệ tinh của mình, chủ yếu ở châu Âu”. 

“Mục đích cuối cùng là biến lục địa này thành ‘sân sau’ của Hoa Kỳ, nơi không được quyền có quan điểm cũng như lịch sử của riêng mình.” 

Đại sứ Antonov khẳng định, những chính sách như vậy thực sự đang làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ, mặc dù các nhà hoạch định chính sách Mỹ “không muốn để ý đến” điều đó. 

Đề cập đến hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ cuối tuần qua, Đại sứ Nga nói mục đích hội nghị “hoàn toàn mang tính cơ hội: tạo ra ảo tưởng về sự ủng hộ rộng rãi cho 'công thức hòa bình' ở nhiều thủ đô khác nhau, nhưng trên thực tế, là để dập tắt mọi nghi ngờ về tính hợp pháp của chế độ Kiev, vốn đã phá sản từ lâu rồi, cả về chính trị lẫn kinh tế”. 

Ông Antonov cho biết, những điều kiện rõ ràng và có thể kiểm chứng của Putin hoàn toàn trái ngược với “những cuộc nói suông và những hội nghị thất bại” của phương Tây. Ông nói thêm rằng “chiến dịch quảng cáo” của Mỹ và các đồng minh có ý định không dừng lại “mà nhằm kéo dài ‘dự án’ đẫm máu mà phương Tây đã thực hiện hơn 10 năm qua” kể từ cuộc đảo chính ở Kiev năm 2014. 

Ông lưu ý rằng Nga theo đuổi đối thoại và hòa bình, đồng thời “sẵn sàng cho một cuộc đối thoại nghiêm túc, chu đáo” mà không có bất kỳ thời hạn nào hay những buổi chụp ảnh vội vã.  Điều Moscow mong muốn là “an ninh thực sự bình đẳng và không thể chia cắt ở Á-Âu, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau dành cho tất cả mọi người”. 

 Antonov cho biết, trong một cấu trúc chính trị mới phản ánh quá trình chuyển đổi sang đa cực, sẽ “không có chỗ cho sự thống trị kinh tế và chính trị mạnh mẽ của từng quốc gia” hoặc sự chia rẽ thành các khối. 

Đại sứ Nga tại Mỹ kết luận: “Nếu để đáp lại, chúng tôi tiếp tục chỉ nghe thấy những tiếng nói chống Nga và kêu gọi sử dụng thêm vũ khí của phương Tây cũng như các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại chúng tôi, thì rủi ro toàn cầu sẽ chỉ gia tăng. Tôi chắc chắn rằng điều này không mang lại lợi ích tốt nhất cho công dân Hoa Kỳ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem