Đại tướng Nga Shoigu tuyên bố khả năng chiến đấu của Ukraine đã 'gần như cạn kiệt'

Minh Nhật (theo Thedefensepost) Thứ sáu, ngày 18/08/2023 07:15 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố rằng, khả năng chiến đấu của Ukraine đã "gần như đã cạn kiệt" sau hơn 17 tháng chiến tranh.
Bình luận 0
Đại tướng Nga Shoigu tuyên bố khả năng chiến đấu của Ukraine đã 'gần như cạn kiệt' - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Đại tướng Sergei Shoigu. Ảnh IT

Phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Moscow hôm 17/8, ông Shoigu ám chỉ rằng Nga không ngạc nhiên trước sự ủng hộ của phương Tây đối với cuộc phản công đang diễn ra của Kiev.

Kể từ khi cuộc phản công bắt đầu vào tháng 6, Ukraine đã nhận được nhiều khoản tài trợ thiết bị, vũ khí quân sự, bao gồm hàng nghìn quả đạn pháo từ Liên minh châu Âu và máy bay không người lái Skydio từ Mỹ.

"Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã lật tẩy nhiều huyền thoại về tính ưu việt của các tiêu chuẩn quân sự phương Tây”, ông Shoigu nói được Reuters trích dẫn .

“Kết quả sơ bộ của các hoạt động chiến đấu cho thấy nguồn lực quân sự của Ukraine gần như cạn kiệt”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Tuyên bố của ông Shoigu trái ngược với quan điểm trước đây của Nga về việc các quốc gia phương Tây cung cấp cho Kiev các thiết bị quân sự công suất cao.

Đầu năm nay, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cảnh báo rằng, Nga sẽ đáp trả nếu phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine.

Moscow cũng ưu tiên tiêu hủy vũ khí phương Tây bằng cách thưởng tiền mặt cho binh sĩ của mình nếu họ tiêu diệt được vũ khí phương Tây trên chiến trường.

Shoigu tuyên bố rằng Bộ Quốc phòng Nga nhận thức được những điểm yếu của vũ khí do Mỹ và các đồng minh khác của Ukraine cung cấp.

Ông nói thêm rằng các thiết bị phòng thủ nước ngoài “không phải là bất khả xâm phạm”.

"Chúng tôi có dữ liệu về… việc phá hủy xe tăng Đức, xe bọc thép của Mỹ, tên lửa của Anh và các hệ thống vũ khí khác. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những đánh giá của mình… với các đối tác của mình", ông Shoigu nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, các đánh giá sẽ cho thấy “rõ ràng” rằng, chỉ riêng vũ khí, học thuyết chiến tranh hiện đại và sự huấn luyện của NATO thì “không thể đảm bảo ưu thế trên chiến trường”.

Đã có nhiều trường hợp thiết bị quân sự do Liên Xô sản xuất vượt qua các đối thủ phương Tây về hiệu suất và chất lượng chiến đấu, theo ông Shoigu.

Quân đội Nga đang trưng bày các vũ khí và thiết bị của phương Tây Moscow thu được ở Ukraine tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế Army 2023 mang tính biểu tượng của nước này.

Những “chiến lợi phẩm” này bao gồm xe chiến đấu bộ binh CV90-40 của Thụy Điển, xe bọc thép chở quân M-113 của Mỹ và xe bọc thép Bushmaster của Úc, xe tăng bánh lốp AMX-10RCR được sản xuất tại Pháp.

Ba Lan đã thực hiện một động thái tương tự vào năm ngoái khi trưng bày 2 xe bọc thép bị hư hỏng của Nga bị quân đội Ukraine thu giữ ở thành phố phía bắc Kharkov.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem