Đại tướng Tô Lâm khen lực lượng cứu người rơi xuống giếng sâu 25m

Q.Nguyễn Thứ bảy, ngày 11/02/2023 08:00 AM (GMT+7)
Tối 10/2, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen các lực lượng thuộc Công an TP.Hà Nội và Công an TP.Đà Nẵng sau khi cứu hộ cứu nạn thành công 2 nạn nhân gặp sự cố.
Bình luận 0

Thư khen nêu rõ thời gian gần đây, công an toàn quốc đã có nhiều hành động dũng cảm cứu giúp, giành lại cuộc sống cho hàng trăm người dân gặp nạn, mang đến hạnh phúc cho nhiều gia đình, dòng họ.

Điển hình như ngày 9/2, sau khi nhận được tin báo về cháu bé bị đuối nước ở huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), 3 cán bộ Công an xã Hòa Tiến đã kịp thời tiếp cận hiện trường để tìm kiếm, cứu sống nạn nhân.

Ngày 10/2, khi tiếp nhận tin báo về việc anh Phùng Thế Bản (ở xã Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội) bị ngã xuống giếng (sâu 25m, đường kính nhỏ chỉ 50cm), Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Ba Vì đã nhanh chóng đến hiện trường, đưa nạn nhân lên an toàn.

Đại tướng Tô Lâm khen lực lượng cứu 2 người rơi xuống giếng sâu 25 m - Ảnh 2.

Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Ba Vì huy động 2 xe đặc chủng cùng 14 chiến sĩ tới hiện trường cứu nạn. Lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do giếng nước sâu hơn 25m, đường kính chỉ 50cm. Ảnh: CACC

Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận việc các lực lượng cứu hộ 2 nạn nhân nêu trên thể hiện rõ tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó, có công an", giúp lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng.

Qua thư khen, Bộ trưởng Công an đề nghị Giám đốc Công an TP.Hà Nội và TP.Đà Nẵng và các đơn vị liên quan có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu giúp người dân bị nạn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem