Đắk Lắk: Huy động nhiều nguồn lực, chăm lo cho người có công

Đồng Nguyên Thứ ba, ngày 22/06/2021 15:11 PM (GMT+7)
Trong những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã huy động nhiều nguồn lực nhằm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công. Đặc biệt là tạo điều kiện cho người có công ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu…
Bình luận 0

Đảm bảo chế độ, chính sách

Tính đến nay Sở LĐTBXH đang quản lý gần 62.000 hồ sơ đối tượng hưởng các chế độ, chính sách. Trong đó Người có công, thân nhân Người có công gần 49.000 hồ sơ; đối tượng liên quan khác hơn 12.000 hồ sơ (như Thanh niên xung phong, hưởng chế độ theo Quyết định 290, 142, 53, 62, 57, 49, 24 của Thủ tướng Chính phủ...). Hiện đang chi trả trợ cấp hàng tháng gần 12.000 đối tượng, với số tiền chi trả gần 22 tỷ đồng/tháng.

Đắk Lắk: Huy động nhiều nguồn lực, chăm lo cho người có công - Ảnh 1.

Ông Trần Phú Hùng - Giám đốc Sở LĐTBXH trao sổ tiết kiệm tình nghĩa tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nữa ở phường Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột). Ảnh: H.Gia

Những năm qua, toàn tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ chăm lo về đời sống, nhà ở… cho các đối tượng chính sách, người có công. Riêng năm 2020, toàn tỉnh đã huy động hơn 9 tỷ đồng Quỹ "đền ơn đáp nghĩa" (đạt 131,7% kế hoạch năm). Từ nguồn kinh phí huy động, toàn tỉnh đã sửa chữa, nâng cấp 90 căn nhà tình nghĩa; xây dựng 64 căn nhà tình nghĩa; tặng 139 sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách có công.

Trong năm 2020, qua công tác kiểm tra, Sở LĐTBXH Đắk Lắk đình chỉ chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với 13 trường hợp, với tổng số tiền truy thu hơn 3 tỷ đồng do hồ sơ có sai phạm, không đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định. Ngoài ra đã tạm đình chỉ chế độ trợ cấp đối với 3 trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc, bệnh binh do đối tượng vi phạm pháp luật đang thi hành án tù và đi khỏi nơi cư trú không có lý do.

Hàng năm, tỉnh Đắk Lắk còn triển khai thực hiện các phong trào "đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc đời sống, vật chất tinh thần đối với người có công. Năm 2020 đã tổ chức đưa 3 mẹ Việt Nam anh hùng tham dự gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc, tổ chức đưa đoàn Người có công của tỉnh đi tham quan ở Côn Đảo, tổ chức đưa 113 người có công đi điều dưỡng tập trung ở Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Trung tại Đà Nẵng, giải quyết chế độ điều dưỡng tại chỗ cho 2.543 người…

Lan toả phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"

Trong những năm qua, tỉnh thường xuyên tổ chức quy tập hài cốt các liệt sỹ hi sinh tại Campuchia và chiến trường các tỉnh Tây Nguyên đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh (giai đoạn 2012 - 2019 là 142 hài cốt liệt sỹ). Đồng thời lấy hàng trăm mẫu hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin gửi giám định ADN để phân tích và lấy mẫu sinh phẩm thân nhân. Bên cạnh đó, tỉnh thường xuyên triển khai nâng cấp, sửa chữa nhiều công trình nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia ghi danh, đài tưởng niệm và đền thờ liệt sỹ trong tỉnh…

Đắk Lắk: Huy động nhiều nguồn lực, chăm lo cho người có công - Ảnh 3.

Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk và Sở LĐTBXH trao quà và sổ tiết kiệm tình nghĩa tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tài. Ảnh: N.Hoa

Để phong trào Đền ơn đáp nghĩa ngày càng lan toả, Sở LĐTBXH Đắk Lắk còn phố hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trong việc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm và tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ… 

Ngoài Quỹ "đền ơn đáp nghĩa", UBND tỉnh còn chỉ đạo các huyện lồng ghép các chương trình, chính sách để hỗ trợ hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công. Ngoài kinh phí ngân sách, Đắk Lắk còn huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cộng đồng xã hội để chăm lo đời sống, nhà ở… cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn.

Năm 2020, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì phát triển 184/184 xã, phường, thị trấn làm tốt công tác Thương binh liệt sĩ và Người có công. Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt các chế độ chính sách, ưu tiên, quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách là hộ nghèo để vươn lên thoát nghèo, giữ vững chỉ tiêu 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh được chăm sóc phụng dưỡng. Duy trì và tiếp tục phát huy kết quả các hoạt động trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách có công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem