Đắk Lắk: Thu giữ hơn 100 cây gây nghiện "quốc cấm" trồng ở rẫy

Thứ bảy, ngày 23/11/2019 06:30 AM (GMT+7)
Sáng 22-11, Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phát hiện trong rẫy cà phê của 1 hộ dân trên địa bàn trồng hơn 100 cây cần sa trái phép.
Bình luận 0

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 21-11, qua công tác nắm tình hình, tổ công tác của Đội điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Krông Búk phát hiện tại rẫy cà phê của ông Trần Văn Toàn (SN 1976, ở xã Ea Sin, huyện Krông Búk) có trồng 104 cây cần sa cao khoảng từ 40 - 50 cm rải rác trên diện tích 5.000m2 và 13 cây cần sa khô đã bị nhổ và cắt ngọn.

img

img

Số cây cần sa thu giữ

img

img

img

Cần sa trồng xen vào rẫy cà phê

Tại cơ quan Công an, ông Toàn khai nhận đã mua hạt giống cần sa về gieo trồng ở rẫy nhằm vào mục đích... chăn nuôi gia súc gia cầm.

Hiện Công an huyện Krông Búk đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc

Quốc Dũng (Báo Công an TP HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem