Đắk Lắk: Xem xét kỷ luật nhà trường tự tý cắt giảm nhiều môn học sau Covid-19

Duy Hậu Thứ sáu, ngày 24/07/2020 10:50 AM (GMT+7)
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện các quy trình để xem xét kỷ luật những cá nhân, tổ chức có sai phạm trong việc tự ý cắt giảm môn học chính khóa, thu tiền tăng tiết và một số sai phạm khác tại trường THPT Chu Văn An.
Bình luận 0

Ngày 24/7, ông Phạm Đăng Khoa, Giám Đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, sở này đang xem xét xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có sai phạm tại trường THPT Chu Văn An.

Vụ trường THPT cắt giảm môn học chính khóa: Xem xét kỷ luật những cá nhân, tổ chức liên quan - Ảnh 1.

Trường THPT Chu Văn An, nơi phát hiện nhiều sai phạm.

Trước đó, từ phản ánh của phụ huynh, học sinh và báo chí, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành thanh tra tại trường THPT Chu Văn An. Kết quả thanh tra khẳng định trường này đã tự ý cắt giảm các môn học chính khóa, thu tiền tăng tiết trái quy định (Dân Việt đã phản ánh).

Vụ trường THPT cắt giảm môn học chính khóa: Xem xét kỷ luật những cá nhân, tổ chức liên quan - Ảnh 2.

Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An lý giải việc cắt giảm các môn học chính khóa là "việc tốt chưa lan tỏa".

Ngoài ra, cuộc thanh tra còn phát hiện nhiều sai phạm khác của Trường THPT Chu Văn An. Cụ thể, đối với việc dạy thêm, học thêm tại một số văn bản nhà trường dùng tên gọi dạy phụ đạo, việc phân phối chương trình dạy thêm môn Toán, tiếng Anh không thấy phê duyệt của lãnh đạo nhà trường.

Nhà trường giao cho giáo viên chủ nhiệm trực tiếp thu tiền dạy thêm từ học sinh rồi nộp về thủ quỹ nhà trường là sai quy định.

Việc quản lý kinh phí dạy thêm, học thêm của Trường THPT Chu Văn An đã được thực hiện chi tiền dạy thêm của học kỳ I với các tỷ lệ và trích lập quỹ phúc lợi tập thể không đúng...

Theo ông Khoa, mặc dù Sở đã có kết quả thanh tra cách đây gần một tháng nhưng do phải tuân thủ theo các trình tự, quy định của pháp luật nên đến nay việc xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan chưa được thực hiện.

"Việc xử lý kỷ luật phải tuân thủ quy định của pháp luật chứ không thể muốn xử lý là ra quyết định ngay được. Trong tuần tới, Sở sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét xử lý toàn bộ các tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm tại trường THPT Chu Văn An"- ông Phạm Đăng Khoa cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem