Vụ trường THPT cắt giảm môn học chính khóa: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm

Duy Hậu Thứ tư, ngày 24/06/2020 16:38 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ trường THPT cắt giảm môn học chính khóa, thu tiền tăng tiết, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã có kết quả thanh tra. Sở cũng khẳng định hiệu trưởng nhà trường là người phải chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này.
Bình luận 0

Ngày 24/6, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, Thanh tra của Sở vừa kết thúc việc thanh tra tại Trường THPT Chu Văn An (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Đây là cuộc thanh tra đột xuất nhằm làm rõ phản ánh của phụ huynh và học sinh về việc nhà trường tự ý cắt giảm giờ học chính khóa và thu tiền tăng tiết trái quy định (Dân Việt đã đưa tin). Kết luận thanh tra sẽ được ban hành vào cuối tuần này.

Vụ trường THPT cắt giảm môn học chính khóa: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm - Ảnh 1.

Ông Phạm Đăng Khoa- Giám đốc Sở Giáo dục vào Đào tạo tỉnh Đắk Lắk trả lời PV Dân Việt.

Ông Khoa cho biết, theo dự thảo kết quả thanh tra, việc Trường THPT Chu Văn An cắt giảm một số môn học, tăng tiết một số môn và thu tiền tăng tiết là có thật.

Theo đó, sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19, Trường THPT Chu Văn An đã tự ý cắt xén các môn học chính khóa để chèn tăng tiết một số môn học. Cụ thể, với khối lớp 10 và 11, nhà trường tăng tiết môn Toán, Văn, Anh (2 tiết/tuần) và cắt bỏ nhiều tiết của các môn học. Riêng môn Tin học, Công nghệ bị cắt hoàn toàn, không còn được học trên lớp.

Vụ trường THPT cắt giảm môn học chính khóa: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm - Ảnh 2.

Ông Phạm Đăng Khoa khẳng định việc Trường THPT Chu Văn An thực hiện cắt giảm, tăng tiết một số môn học và thu tiền tăng tiết là trái quy định.

Đối với khối lớp 12, các lớp Khoa học tự nhiên sẽ được tăng tiết Toán, Hóa, Sinh, Văn, Anh và giảm các tiết ngoài tổ hợp. Ngược lại, các lớp Khoa học xã hội sẽ tăng tiết Toán, Văn, Sử, Địa, Anh và giảm các môn còn lại.

Nhà trường cho rằng các môn học bị cắt giảm trên lớp sẽ được dạy qua internet. Tuy nhiên, ông Khoa khẳng định việc dạy học trên internet chưa thể đánh giá được hiệu quả. Sở vẫn cho chủ trương dạy học qua internet nhưng chỉ nhằm hệ thống kiến thức. Các bài mới đều phải được dạy trên lớp.

Vụ trường THPT cắt giảm môn học chính khóa: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm - Ảnh 3.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định bà Huỳnh Thị Kim Huệ (trái) - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An phải chịu trách nhiệm về các sai phạm nói trên.

Về việc thu tiền, từ ngày 11/5 - 6/6, nhà trường đã tổ chức thu tiền tăng tiết. Trong đó, các khối 10 và 11 có mức thu là 144.000 đồng/học sinh, khối 12 có mức thu là 388.000 đồng/học sinh.

Về lý giải trước đó, Hiệu trưởng Trường Chu Văn An - bà Huỳnh Thị Kim Huệ cho rằng việc thu tiền tăng tiết là do nhân viên tài vụ (nhân viên này đang trong thời gian nghỉ sinh) thực hiện, lãnh đạo trường không biết ông Khoa khẳng định trách nhiệm này thuộc về hiệu trưởng.

"Hiện, Sở đã yêu cầu nhà trường tổ chức dạy lại toàn bộ chương trình bị cắt giảm, trả lại tiền đã thu cho học sinh", ông Khoa khẳng định. Ông Khoa cũng khẳng định việc tự ý cắt giảm các môn học chính khóa đã làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy học toàn diện của nhà trường.

Nói về việc xử lý các sai phạm trên, ông Khoa khẳng định Sở sẽ làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ việc và sẽ xử lý theo đúng quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem