Đàm phán Nga - Ukraine: Hai bên "gần nhau tối đa" về quy chế trung gian cho Ukraine

V.N (Theo AP, RT) Thứ bảy, ngày 19/03/2022 06:12 AM (GMT+7)
Hai bên đang ‘nửa chừng’ về vấn đề ‘phi quân sự hóa’, mặc dù tình hình xung quanh vấn đề “phi phát xít hoá” vẫn còn xa lạ.
Bình luận 0

Moscow và Kiev đã đạt được những tiến bộ nhất định trong các cuộc đàm phán hoà bình đang diễn ra, thu hẹp được khác biệt về việc Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO và chấp nhận quy chế trung gian, người đứng đầu phái đoàn Nga Vladimir Medinsky, cho biết sau cuộc đàm phán hôm qua 18/3.

Đàm phán Nga - Ukraine: Hai bên "gần nhau tối đa" về quy chế trung gian cho Ukraine - Ảnh 1.

Cảnh sát Ukraine trước một toà nhà bị hư hại trong chiến sự ở Kiev. Ảnh: AP.

“Chủ đề về quy chế trung lập và việc Ukraine không gia nhập NATO là một trong những vấn đề quan trọng của cuộc đàm phán. Đây là vấn đề mà các bên đã đưa ra quan điểm gần nhau một cách tối đa” - ông Medinsky tuyên bố. “Sau đó, các chi tiết bắt đầu được thảo luận liên quan đến những đảm bảo an ninh mà Ukraine nhận được ngoài những gì đã có trong trường hợp nước này từ chối gia nhập khối NATO”.   

Tuy nhiên, các vấn đề khác, cụ thể là yêu cầu của Nga về việc “phi quân sự hóa” và “phi phát xít hoá” Ukraine, vẫn là chủ đề tranh luận. 

Ông Medinsky tiết lộ rằng các phái đoàn mới chỉ đi được "nửa chừng" trong việc tìm ra cơ sở chung cho việc giải trừ vũ khí, trong khi vấn đề thứ hai vẫn "khá  xa lạ", với việc Kiev tiếp tục phủ nhận sự tồn tại của chủ nghĩa tân Quốc xã trong nước.

“Các đồng nghiệp Ukraine tin rằng không có quân đội nào của tân Quốc xã ở Ukraine”, ông giải thích.

Ông cũng cho biết, trong khi Kiev khăng khăng rằng các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine phải được trở về với đất mẹ, thì Nga vẫn cho rằng người dân các khu vực này phải được tự quyết số phận của họ. 

Nhà đàm phán còn nói rằng cuộc gặp giữa 2 tổng thống Putin và Zelensky là có thể, sau khi các nhà đàm phán rút ra được dự thảo hiệp ước chấm dứt thù địch và được chính phủ mỗi bên phê duyệt ban đầu. 

Các đoàn đại biểu của Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều vòng đàm phán kể từ khi bắt đầu xảy ra xung đột vào cuối tháng Hai. 

Đàm phán vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể nào, ngoại trừ việc Kiev và Moscow đồng ý về việc tổ chức các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi các khu vực giao tranh. Tuy nhiên từ sau  vòng đàm phán hôm 17/3, hai bên tiết lộ đã gần nhau hơn về quy chế trung gian của Ukraine. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem