Dân bức xúc trụ điện gió cắm giữa luồng lạch cửa biển Gành Hào

Hoàng Hạnh - Chúc Ly Thứ sáu, ngày 15/05/2020 12:51 PM (GMT+7)
Ngày 15/5, ông Bùi Minh Túy - Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) xác nhận, người dân đang rất bức xúc công trình điện gió Tân Thuận - Cà Mau thi công cắm trụ tuabin gió giữa luồng lạch ở cửa biển Gành Hào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn với các phương tiện ra vào.
Bình luận 0

Cụ thể, công trình điện gió Tân Thuận - Cà Mau triển khai thi công theo thiết kế bản vẽ, trong đó trụ số 4 cắm giữa luồng lạch, đường di chuyển của phương tiện thủy, gây nguy hiểm đến việc di chuyển; ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của địa phương.

Cũng theo ông Túy, ngành chức năng đã có đoàn đi khảo sát liên quan đến vụ việc. Cả hai tỉnh đều đề nghị chủ đầu tư phải tính toán lại. Riêng cửa biển Gành Hào, mỗi tháng lượng tàu thuyền vào ra cửa biển rất lớn.

Sau chuyến khảo sát, UBND huyện Đông Hải kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh có sự trao đổi với tỉnh Cà Mau, làm việc với nhà đầu tư xem xét, điều chỉnh lại vị trí các trụ tuabin gió sao cho phù hợp, đảm bảo an toàn với phương tiện thủy hoạt động.

Đại diện ngư dân 2 huyện Đông Hải (Bạc Liêu) và Đầm Dơi (Cà Mau) kiến nghị chủ đầu tư dự án di dời vị trí trụ số 4 ra trụ cuối cùng. Vì nếu xây dựng trụ số 4 thì khoảng cách giữa 2 trụ số 4 và 5 sẽ làm hẹp luồng lạch ra vào của phương tiện.

Dân bức xúc trụ điện gió cắm giữa luồng lạch cửa biển Gành Hào - Ảnh 1.

Trụ điện gió cắm giữa luồng lạch ở cửa biển Gành Hào gây bức xúc cho người dân. Ảnh: CTV.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Đức Thánh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các ngành chức năng rà soát, làm việc với chủ đầu tư để có hướng xử lý phù hợp.

Trong khi đó, theo UBND huyện Đông Hải, qua các buổi kiểm tra, khảo sát, đại diện chủ đầu tư công trình cho rằng, các trụ tuabin gió theo thiết kế là không thể thay đổi; việc luồng ra vào cửa biển Gành Hào nằm giữa trụ số 4 và 5 với khoảng cách 450m giữa hai trụ nên việc lưu thông của phương tiện không bị ảnh hưởng nhiều…

Trao đổi qua điện thoại với ông Phạm Minh Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo Cà Mau cho biết, việc xây dựng công trình này không hề ảnh hưởng đến tàu thuyền của ngư dân ra vào cửa biển Gành Hào. "Dự án này chỉ cắm các trụ, mỗi trụ cách nhau 450m, có phao báo hiệu, không có cầu dẫn nối các trụ điện với nhau nên ngư dân đi lại bình thường.

Theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, đối với luồng cấp 2 như cửa biển Gành Hào chỉ cách nhau khoảng 75m" - ông Thành nói và cho biết, chủ đầu tư được tỉnh Cà Mau giao vị trí này để làm dự án, và các sở, ban ngành của tỉnh đã xem xét đầy đủ về mặt pháp lý của dự án.

Theo ông Thành, việc ngư dân phản ánh có thể do bà con hiểu nhầm, vì tưởng có cầu dẫn nối giữa các trụ điện. Thực tế, dự án này chủ đầu tư xây dựng cáp ngầm, âm dưới đáy biển sâu đến 2m nên không ảnh hưởng việc lưu thông của ngư dân.

Trả lời câu hỏi, nếu ngành chức năng yêu cầu thay đổi vị trí các trụ thì chủ đầu tư xử lý ra sao? Ông Thành cho biết, tất cả các thủ tục liên quan đến dự án đã được ngành chức năng Cà Mau thông qua trước đó, nên việc thay đổi sẽ gây khó khăn rất lớn cho chủ đầu tư.

"Khảo sát thiết kế dự án được làm rất kỹ và đã gửi sang đối tác ở Đức nhằm tính toán điện lượng của dự án, nếu thay đổi vị trí cắm trụ sẽ gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho chủ đầu tư, đó là chưa nói đến hiệu quả của dự án" - ông Thành thông tin.

Công trình điện gió Tân Thuận - Cà Mau được khởi công xây dựng ngày 27/12/2019, tại xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi (Cà Mau), do Công ty Cổ Phần đầu tư năng lượng tái tạo Cà Mau làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 2.950 tỷ đồng, công suất lắp đặt 75 MW. Công trình lắp đặt 18 tuabin gió với công suất mỗi tuabin 4,15 MW; dự kiến hoàn thành vào quý 3/2021, cung cấp cho điện lưới quốc gia khoảng 220 triệu kWh/năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem