Dân chưa có đất dựng nhà tái định cư

Thứ năm, ngày 03/01/2013 08:12 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau hơn 4 tháng di chuyển khỏi vùng ngập lòng hồ Thủy điện Bản Chát, đến nay, 24 hộ với 143 khẩu của Bản Chát vẫn phải sống cảnh “màn trời, chiếu đất” vì chưa có đất dựng nhà tái định cư.
Bình luận 0

Bạn đọc Khoàng Thùy Dương ở xã Tà Hừa, huyện Than Uyên, Lai Châu phản ánh: Sau hơn 4 tháng di chuyển khỏi vùng ngập lòng hồ Thủy điện Bản Chát, đến nay, 24 hộ với 143 khẩu của Bản Chát vẫn phải sống cảnh “màn trời, chiếu đất” vì chưa có đất dựng nhà tái định cư.

Bà con đành dựng lều bạt ven đường 279 để ở nhưng không đủ che mưa gió, nhiều cháu nhỏ bị cảm lạnh, người già đau yếu, còn tiền tạm ứng xây nhà phải dùng vào việc chi tiêu hàng ngày nên đã cạn dần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem