Dân lo sợ ô nhiễm, hỏa hoạn

Chủ nhật, ngày 01/04/2012 23:26 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sống cạnh Viện Giải phẫu của Trường ĐH Y Hà Nội, gần 20 năm nay, hơn 100 hộ dân ở số nhà 48A Tăng Bạt Hổ phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường và nỗi sợ hãi về tinh thần. Không những thế, mới đây, Viện Giải phẫu cơi nới thêm cơ sở khiến người dân bức xúc.
Bình luận 0

Ông Trần Tất Thắng - Tổ trưởng tổ dân phố số 41, đại diện cho 106 hộ dân ở số nhà 48A Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: Giữa tháng 2.2012, Viện Giải phẫu tiến hành xây dựng công trình mang tên Dự án tu bổ và mở rộng cơ sở 48A Tăng Bạt Hổ, sát Khu tập thể 48A Tăng Bạt Hổ.

img
Viện Giải phẫu đang được tu bổ mở rộng.

Tuy là dự án tu bổ và mở rộng, nhưng thực tế, đây là công trình xây mới hoàn toàn với tổng diện tích khoảng 250m2 gồm 1 tòa nhà 4 tầng và 1 tum. Điều đáng nói là tòa nhà này lại xây trùm lên khoảng không lưu phía trên bể nước (25m2) đang cấp nước sinh hoạt cho 106 hộ dân ở Khu tập thể 48A Tăng Bạt Hổ.

Theo thiết kế, tòa nhà này sẽ là cơ sở thực nghiệm của Bộ môn Pháp y và Ký sinh trùng của ĐH Y Hà Nội. Ông Thắng cho rằng: "Việc đơn vị cấp phép cho xây dựng tòa nhà này đè lên phía trên bể nước của khu dân cư đã tồn tại từ gần 30 năm nay là không được. Hơn nữa, việc Viện Giải phẫu xây trên khoảnh đất rộng từ 5 - 7m nằm giữa khu dân cư và Viện, nối thẳng ra đường Tăng Bạt Hổ sẽ làm mất đi đường dân sinh. Nếu xảy ra hỏa hoạn, xe cứu hỏa sẽ hết đường tiếp cận khu nhà".

Một bức xúc nữa là các hộ dân ở đây nhiều năm qua phải sống cạnh bể phoocmon ngâm xác người của Viện Giải phẫu khiến họ đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Đó là chưa kể nỗi sợ hãi về tinh thần khi thỉnh thoảng họ lại "được chứng kiến" những cuộc giải phẫu người qua cửa sổ tòa nhà Viện Giải phẫu.

Làm việc với UBND phường Phạm Đình Hổ, PV được ông Nguyễn Chính Tâm - Thanh tra xây dựng phường cho biết: Sau khi nhận được đơn của các hộ dân, chúng tôi đã tổ chức các cuộc gặp giữa dân và Trường ĐH Y vào các ngày 2 và 14.3.

Vì đây là công trình thuộc quản lý của Bộ Y tế nên chúng tôi không có quyền đình chỉ thi công. Ngày 17.3, chúng tôi đã yêu cầu phía Viện tạm dừng thi công công trình cho đến khi nào nhận được sự đồng thuận của người dân. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có văn bản báo cáo UBND quận và gửi lên Bộ Y tế để có phương án xử lý cụ thể.

Được biết, trong buổi làm việc ngày 14.3, về phía ĐH Y, GS-TS Nguyễn Đức Hinh - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Đây là công trình có tổng vốn đầu tư nhỏ nên không cần lập thiết kế cơ sở. Nhà trường đã có tờ trình và được Bộ Y tế phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu. Còn về công năng sử dụng của tòa nhà, chúng tôi cam kết không ảnh hưởng tới môi trường. Nhưng nếu các hộ dân có ý kiến, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại công năng tòa nhà".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem