Dân ở đây trồng cỏ dại, trúng mùa được giá thu 200 triệu/ha

Thứ tư, ngày 24/04/2019 19:30 PM (GMT+7)
Nông dân tỉnh Trà Vinh đang vào vụ thu hoạch lác-loài cỏ dại một thời, với niềm vui trúng mùa, được giá.
Bình luận 0

Hiện giá lác nguyên liệu các loại được thương lái mua tại ruộng cao hơn từ 1.500-2.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể,  lác nguyên liệu loại dài 2m được thương lái mua tại ruộng  hơn 16.000 đồng/kg, loại dài 1,8m giá 15.000 đồng/kg, các loại còn lại dao động ở mức 10.000-12.000/kg.

Cùng với giá lác tăng, năng suất vụ lác này cũng đạt hơn 10 tấn/ha, cao hơn cùng kỳ năm trước 1 tấn/ha nên vụ lác này nông dân thu lợi nhuận gần 100 triệu đồng/ha.

img

Nông dân xã Đức Mỹ, huyện Càng Long thu hoạch lác. Ảnh : TTXVN.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND xã Đức Mỹ, huyện Càng Long cho biết, xã Đức Mỹ có diện tích trồng lác cao nhất tỉnh. Đây là một trong những cây trồng được chính quyền địa phương vận động nông dân chuyển đổi từ những diện tích trồng lúa kém hiệu quả. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi, nhiều năm nay, những hộ trồng lác ở địa phương luôn có thu nhập ổn định cao hơn nhiều lần so với trồng lúa trước đây.

Trà Vinh hiện có khoảng 2.500 ha trồng lác; trong đó huyện Càng Long có diện tích trồng nhiều nhất, với hơn 2.100 ha. Xã Đức Mỹ là địa phương đầu tiên trong tỉnh Trà Vinh chuyển đổi diện tích đất trồng lúa bị nhiễm phèn, mặn kém hiệu quả sang trồng chuyên canh cây lác vào năm 2006. Đến nay, toàn xã đã có hơn 1.200 hộ dân trồng chuyên canh hơn 620 ha lác.

Mỗi năm, lác cho thu hoạch gần 3 vụ. Với giá bán dao động từ  9.000 – 15.000 đồng/kg (tùy loại), sau khi trừ chi phí, nông dân thu lãi gần 200 triệu/ha/năm. Ngoài ra, cây lác còn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương từ nghề thu hoạch lác, chẻ lác, se lõi lác, dệt thảm, dệt chiếu… cho thu nhập từ 100.000 - 150.000 đồng/người/ngày.

Từ hiệu quả của cây lác, ngành nông nghiệp huyện Càng Long đang vận động nông dân trên địa bàn tham gia hợp tác xã, sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho bà con. Địa phương cũng xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi trên địa bàn để tạo thuận lợi cho người dân trong sản xuất, giao thương.

Thanh Hòa (TTXVN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem