Dân Quảng Ngãi cũng hoảng hốt vì đất rung

Thứ năm, ngày 15/11/2012 16:54 PM (GMT+7)
Dân Việt - Vào khoảng 14 giờ 45 phút, ngày 15.11, hàng trăm người dân và cán bộ ở khu vực trung tâm thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng đã hoảng hốt khi bỗng nhiên thấy mặt đất rung lên bần bật.
Bình luận 0
img
Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, nơi xảy ra rung chấn

Theo đó, nhiều người đã bỏ chạy ra khỏi nhà, cơ quan vì sợ.

Ông Trần Văn Sương, Phó chủ tịch UBND huyện Trà Bồng cho biết:

Rung chấn chỉ kéo dài khoảng 5-7 giây rồi ngưng. Qua thông tin sơ bộ ban đầu thì đợt rung chấn trên không làm tổn hại gì đến nhà cửa.

Được biết trước đó, vào khoảng 20 giờ 55 phút, ngày 22.10, tại một số xã ở 3 huyện Tây Trà, Ba Tơ và Sơn Hà cũng đã xảy ra rung chấn do ảnh hưởng động đất từ huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Theo đó 14 hộ dân ở thôn Tà Ba, xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà đã hoảng sợ nên mang đồ đạc và thức ăn rời làng và kéo nhau lên khu vực núi gần đó dựng lều ở để lánh nạn nhiều ngày sau mới dám trở về.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem