Sống trong "ao tù", đàn thiên nga gây sốt một thời đang chết dần ở hồ Thiền Quang

Tuệ Lâm Thứ sáu, ngày 25/11/2022 06:28 AM (GMT+7)
Đàn thiên nga đang bị vây nhốt trong một khoảng mặt nước chật hẹp chừng vài chục m2, phía sau cung Thanh Niên Hà Nội. Theo quan sát, hiện tại chỉ có 2 con thiên nga màu trắng và khoảng 3 con thiên nga màu đen đang sinh sống.
Bình luận 0

Sống trong "ao tù", đàn thiên nga đình đám một thời đang chết dần ở hồ Thiền Quang

Thiên nga sống trong “chuồng vịt”

Tháng 2/2018, một đàn thiên nga gồm có 12 con, trong đó có 6 con màu đen và 6 con màu trắng được thả thí điểm tại hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Một ngày sau, chúng được đơn vị chủ quan di chuyển về thả tại hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng).

Cho đến nay đã hơn 4 năm trôi qua, cơn sốt đàn thiên nga tung tăng bơi lội ở hồ Thiên Quang đã lắng xuống. Chắc không còn ai quan tâm đến số phận của chúng bây giờ ra sao? Trên mạng xã hội, báo đài không còn xuất hiện hình ảnh thú vị của những chú thiên nga đen trắng tung tăng bơi lội, thỏa mái đi bộ, đứng rỉa lông dưới đường ven hồ.

Sống như “đi tù”, đàn thiên nga đình đám một thời đang chết dần ở hồ Thiền Quang - Ảnh 2.

Khu vực nuôi nhốt đàn thiên nga nằm ở một góc hồ Thiền Quang.

Theo những người dân hàng ngày sống bám ở hồ Thiền Quang thì đàn thiên nga vẫn còn ở hồ, chúng chưa được chuyển đi đâu. Tuy nhiên, cũng rất lâu rồi người ta không còn thấy chúng tung tăng bơi lội trên mặt hồ.

Ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Dân Việt, đàn thiên nga đang bị vây nhốt trong một khoảng mặt nước chật hẹp chừng vài chục m2, phía sau cung Thanh Niên Hà Nội. Ngay khu vực quây nhốt đàn thiên nga có treo một tấm bảng nhỏ, sơ sài với nội dung “không phận sự miễn vào”.

Tiến lại gần khu vực nuôi nhốt, phóng viên ghi nhận chỉ có 2 con thiên nga màu trắng và khoảng 3 con thiên nga màu đen đang sinh sống. Thời điểm ban đầu khi mới thả thí điểm cả đàn thiên nga có 12 con.

Sống như “đi tù”, đàn thiên nga đình đám một thời đang chết dần ở hồ Thiền Quang - Ảnh 3.

Chỉ còn 2 con thiên nga trắng đang sống trong khu nuôi nhốt.

Tuy có biển cấm nhưng một số người lớn vẫn cho trẻ nhỏ lại gần, thậm chí còn tự do mở cửa ra vào khu vực sinh sống của đàn thiên nga.

Anh T, một người dân thường xuyên tập thể dục ở quanh hồ Thiền Quang cho biết: “Rất lâu rồi tôi không thấy đàn thiên nga tung tăng bơi lội. Hình như người ta đã nhốt chúng vào một góc hồ, không thả rông như thời điểm ban đầu nữa”.

Đàn thiên nga chết dần chết mòn ở hồ Thiền Quang

“Bây giờ dân tình chẳng thấy ai quan tâm đến đàn thiên nga này nữa. Tôi thì thấy ở góc hồ, chỗ gần cung Thanh Niên Hà Nội có mấy con nhưng chúng bị nhốt và không được thả ra ngoài thì phải”, một người dân bày tỏ.

Người này cho biết thêm, số lượng bầy thiên nga hình như đã giảm đi, không còn đông như trước, không biết chúng chết hay người ta tách ra để nuôi ở một nơi khác. Kể từ ngày thả về đây đến nay đã hơn 4 năm rồi.

Chị Bích Phương (quận Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ: “Thiên nga đáng lẽ phải được tung tăng bơi lội mới đúng môi trường sống của chúng. Đằng này đem nhốt nó lại như thế kia, nơi ở bó hẹp như cái chuồng vịt nên nhìn chúng không khác gì mấy con vịt”.

Sống như “đi tù”, đàn thiên nga đình đám một thời đang chết dần ở hồ Thiền Quang - Ảnh 4.

Đàn thiên nga đang chết dần tại hồ Thiền Quang.

Một người dân khác thì cho biết: “Việc đơn vị quản lý nhốt chúng lại ở một khu vực nhất định cũng là một cách để bảo vệ chúng. Quanh khu vực hồ Thiền Quang hàng ngày có biết bao nhiêu người câu trộm cá, họ có nhiều cách câu cá như câu quăng, câu lưỡi chùm và phạm vị câu có thể ra gần giữa hồ. Đàn thiên nga tung tăng bơi lội trên mặt hồ không biết chừng lại dính phải lưỡi câu của họ”.

Sống như “đi tù”, đàn thiên nga đình đám một thời đang chết dần ở hồ Thiền Quang - Ảnh 5.

Theo quan sát hiện tại chỉ còn 2 con thiên nga trắng và 3 con thiên nga đen còn sống.

Khoảng một năm sau khi được thả xuống hồ Thiền Quang, đàn thiên nga đã đẻ được gần 20 quả trứng. Ngay khi phát hiện đàn thiên nga có dấu hiệu đẻ trứng, Công ty Thoát nước Hà Nội đã làm ổ bằng rơm đặt trong chuồng sắt trên mặt hồ phía gần đường Nguyễn Du. Sau đó số trứng thiên nga được mang đi ấp thử nghiệm nhưng không thành công.

Vào tháng 4/2021, trả lời báo chí, bà Trần Minh Hiền - Giám đốc Xí nghiệp quản lý, duy trì hồ, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết: Sau hơn 3 năm được thả nuôi ở hồ Thiền Quang, đàn thiên nga đã quen với môi trường ở đây và khá thân thiện với con người. Tuy nhiên, từ 12 con thiên nga ban đầu chỉ còn 7 con trên hồ.

Nguyên nhân dẫn đến số lượng thiên nga giảm dần là do vướng vào lưỡi câu, nuốt cả lưỡi câu nên bị ngạt, có 3 con bị chết. Đàn thiên nga kể trên có nguồn gốc Bỉ và Ba Lan được thuần hóa môi trường khí hậu của Việt Nam trước khi thả ở hồ Thiền Quang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem