Tục đón Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh

Tập Thỏa Thứ bảy, ngày 06/08/2022 14:50 PM (GMT+7)
Sở VHTTDL, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn và UBND huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phối hợp tổ chức Lễ hội Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc Chứt (Mã Liềng) năm 2022 tại Nhà văn hóa cộng đồng bản Rào Tre tại xã Hương Liên.
Bình luận 0

Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc Chứt được tổ chức vào ngày 7/7 (Al) hàng năm với ý nghĩa "cắm lỗ, gieo hạt", báo hiệu đã hoàn thành việc gieo, trỉa trên nương rẫy.

Hà Tĩnh: Độc đáo phong tục đón Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc Chứt - Ảnh 1.

Bà Hồ Thị Kiên - Trưởng bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê khai mạc Lễ hội Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc Chứt (Mã Liềng). Ảnh: PV.

Đây là dịp để bà con dân bản tổ chức ăn mừng, cảm tạ trời đất, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người được sức khỏe dồi dào, con cái sinh sôi nảy nở, cuộc sống gia đình bình yên, no đủ, hạnh phúc và phát triển.

Hà Tĩnh: Độc đáo phong tục đón Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc Chứt - Ảnh 2.

Già làng làm lễ tạ ơn trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Ảnh: PV

Lễ hội gồm có 2 phần: Phần lễ và phần hội. Phần lễ bao gồm các nội dung khai mạc; dựng cây nêu, cột lễ; cung nghinh lễ vật; nghi thức cúng lễ. Phần hội bao gồm các hoạt động như: biểu diễn dân ca, dân vũ vui Tết Lấp lỗ; tham gia các trò chơi như: bịt mắt bắt vịt, kéo co, đá bóng…

Hà Tĩnh: Độc đáo phong tục đón Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc Chứt - Ảnh 3.

Tết Lấp lỗ của bà con dân tộc Chứt được tổ chức vào ngày 7/7 (al) hằng năm với ý nghĩa “cắm lỗ, gieo hạt”. Ảnh: PV.

Trong không khí vui tươi chào đón Tết Lấp lỗ, Ban tổ chức đã đã trao tặng nhiều phần quà (gồm hiện vật và tiền mặt) cho các hộ gia đình dân tộc Chứt; trao tặng 15 đàn gà sinh kế kèm theo thức ăn, thuốc thú y, đèn sưởi, hướng dẫn chăn nuôi; và trao tặng 150 cây ăn quả hỗ trợ thanh niên dân tộc Chứt phát triển kinh tế; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.

Hà Tĩnh: Độc đáo phong tục đón Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc Chứt - Ảnh 4.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho các hộ dân đồng bào dân tộc Chứt có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Hiện nay, bản Rào Tre có 46 hộ là đồng bào dân tộc Chứt với 156 nhân khẩu. Trong thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung nhiều giải pháp để giúp bà con phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống sản xuất.

Hà Tĩnh: Độc đáo phong tục đón Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc Chứt - Ảnh 5.

Đại diện lãnh đạo huyện Hương Khê trao tặng 23 triệu đồng cho đồng bào dân tộc Chứt. Ảnh: PV

Lễ hội Tết Lấp lỗ nhằm gìn giữ, lưu truyền, phổ biến, phát huy cho thế hệ mai sau những phong tục tập quán tốt đẹp về văn hóa dân gian, nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc Chứt. 

Hà Tĩnh: Độc đáo phong tục đón Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc Chứt - Ảnh 6.

Lễ hội Tết Lấp lỗ rộn ràng với các hoạt động dân ca. Ảnh: PV

Đồng thời, từng bước bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chứt, trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Độc đáo phong tục đón Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc Chứt - Ảnh 7.

Các trò chơi dân gian được đông đảo bà con nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia.. Ảnh: PV/

Bà Hồ Thị Kiên - Trưởng bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, cho biết: "Người đồng bào dân tộc Chứt được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các ban, ngành giúp chúng tôi có ngày Tết Lấp lỗ nồng ấm, đầy đủ vật chất khiến bà con rất vui mừng. Tôi rất phấn khởi khi mọi người cùng về đây cùng múa, hát, nhảy… chung vui với chúng tôi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem