Hà Tĩnh: Nắng nóng đỉnh điểm, ngành chức năng lập điểm chốt trực, canh gác 24/24 đề phòng cháy rừng

Tập Thỏa Thứ hai, ngày 18/07/2022 18:44 PM (GMT+7)
Thời điểm này, trên địa bàn Hà Tĩnh đang diễn ra nắng nóng gay gắt với với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C. Ngành chức năng đã lập nhiều điểm chốt trực, canh gác 24/24, đề phòng nguy cơ cháy rừng.
Bình luận 0

Tại Hà Tĩnh có gần 360.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó gần 10.000 ha rừng phòng hộ nằm giáp ranh với các điểm tâm linh, du lịch. Do ảnh hưởng nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, gió Tây Nam thổi mạnh nên nguy cơ cháy rừng cao tại một số nơi.

Hà Tĩnh: Nắng nóng đỉnh điểm, ngành chức năng lập điểm chốt trực, canh gác 24/24 đề phòng cháy rừng - Ảnh 1.

Ngành chức năng Hà Tĩnh lập chốt kiểm soát người ra vào rừng vào thời điểm nắng nóng diễn ra gat gắt. Ảnh: PV.

Để đề phòng cháy rừng, các cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng từ tỉnh đến cơ sở, thôn, xóm, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư.

Thực hiện có hiệu quả việc dự báo, cảnh báo, thông báo cấp cảnh báo cháy rừng hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng khi cấp dự báo cháy rừng đến cấp IV - V từ tỉnh, huyện, xã theo đúng quy định.

Chính quyền các địa phương, đơn vị chủ rừng đã làm mới, tu sửa 171 km đường băng cản lửa, 24 chòi canh lửa, 319 biển tường, 608 máy thổi gió, 136 cưa xăng...

Hà Tĩnh: Nắng nóng đỉnh điểm, ngành chức năng lập điểm chốt trực, canh gác 24/24 đề phòng cháy rừng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng thiết lập 9 điểm chốt kiểm soát, duy trì trực gác 24/24 giờ trong ngày. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, thường xuyên bố trí lực lượng thường trực canh gác lửa rừng, giám sát người ra vào rừng đảm bảo 24/24 giờ tại 205 điểm, chốt trực, điểm quan sát camera, chòi canh ... trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian cao điểm nắng nóng cấp cảnh báo cháy rừng từ Cấp IV-V.

Ông Nguyễn Phi Quỳnh - Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết: "Đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng thiết lập 9 điểm chốt kiểm soát, duy trì trực gác 24/24 giờ trong ngày, ngăn cấm những người không phận sự không được vào rừng để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa nguy cơ cháy rừng trong thời điểm nắng nóng kéo dài. Các chốt kiểm soát này được bố trí ở khu vực cửa rừng thuộc địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Can Lộc".

Hà Tĩnh: Nắng nóng đỉnh điểm, ngành chức năng lập điểm chốt trực, canh gác 24/24 đề phòng cháy rừng - Ảnh 3.

Lực lượng Kiểm lâm Hà Tĩnh dọn thực bì làm đường băng cản lửa. Ảnh: PV

Theo ông Quỳnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu toàn 21 chủ rừng tổ chức, 110 xã (quản lý diện tích đất, rừng chưa giao) và trên 18.000 chủ rừng hộ gia đình đã xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định. Thành lập 252 tổ đội phòng cháy, chữa cháy rừng với 6.215 người tham gia, chủ động "4 tại chỗ" sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng kịp thời.

Hà Tĩnh: Nắng nóng đỉnh điểm, ngành chức năng lập điểm chốt trực, canh gác 24/24 đề phòng cháy rừng - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Ảnh: PV.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Quốc Huấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, cho hay: "Thời điểm nắng nóng như hiện nay, đơn vị đã yêu cầu các chủ rừng thực hiện tốt công tác trực, canh gác để phát hiện sớm lửa rừng và kiểm soát người vào rừng.

Nếu phát hiện các điểm phát lửa, lập tức huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem