Dân tộc mường
-
Gà chín cựa vốn dĩ trong truyền thuyết, để tiến vua. Ấy vậy, giữa miền sơn cước huyện Tân Sơn (Phú Thọ), từ nhiều năm nay, anh Nguyễn Văn Đức đã nuôi được giống gà chín cựa quý hiếm có một không hai, đem lại doanh thu vài tỷ đồng mỗi năm.
-
Có dịp về với đồng bào dân tộc Mường, huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ), chúng tôi được thưởng thức món rau xôi hay còn gọi là rau đồ, từ những loại rau vườn, rau rừng bình dị, gần gũi trong vườn nhà, trên vách núi.
-
Thịt chua đu đủ là món ăn truyền thống, đặc sản của đồng bào dân tộc Mường ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Món ngon này, đặc sản Phú Thọ này xưa chỉ có vào ngày Tết, để thết khách quý, giờ là sản phẩm hàng hóa bán mọi miền tổ quốc.
-
UBND thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) vừa ban hành Kế hoạch số 3731/KH-UBND về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch bản Mường.
-
Quảng bá, kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội; liên kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ cao vào sản xuất, chế biến giúp nông sản đặc trưng của đất Tổ Phú Thọ vươn xa, gia tăng giá trị.
-
Nhờ được “mặc áo” chống nắng, chống côn trùng chích hút, những quả bưởi da xanh trồng theo quy trình VietGAP của ông Bùi Văn Tú, dân tộc Mường, ở xóm Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, (tỉnh Hòa Bình) luôn có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt; qua đó, giúp ông "đút túi" nửa tỷ đồng/năm.
-
Nhờ triển khai hiệu quả các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, diện mạo nhiều bản, làng "3 không" của huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) đã ngày càng thay đổi, phát triển. Nhờ phát triển kinh tế đồi rừng, chăn nuôi...nhiều gia đình đã xây được nhà lớn, thậm chí xây biệt thự to đẹp
-
Làn điệu đang Mường là nét đẹp văn hóa đặc trưng, đậm đà bản sắc, mang niềm tự hào và sức mạnh tinh thần của cộng đồng người dân tộc Mường. Đây là những giá trị văn hóa truyền thống cần được bảo tồn, lưu giữ và phát triển.
-
Trồng cam bón bằng loại phân ủ từ cá, cho quả cam "mặc áo, ngủ màn" khiến nhiều loại sâu rầy "đứng ngoài khóc thét", nông dân Bùi Văn Tú (dân tộc Mường), ở xóm Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình "bỏ túi" nửa tỷ/năm.
-
HTX chè Cẩm Mỹ là đơn vị trồng chè hữu cơ tại xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Nhờ tham gia HTX và trồng chè hữu cơ, nhiều bà con dân tộc Mường ở đây thoát nghèo, vươn lên làm giàu.