Dân tộc

  • “Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn gấp bội. Luận đề này như một châm ngôn, đúng với mọi thời đại, mọi chế độ chính trị, mọi cuộc cách mạng”
  • Với người Mường giữa đại ngàn Lạc Sỹ này thì ngày Tết Độc lập - Tết Nước (mùng 2.9) đã trở thành nét văn hóa tâm linh từ nhiều thế hệ.
  • Tết Độc lập được người Mông và nhiều dân tộc vùng cao coi trọng như Tết Nguyên đán cổ truyền. Nhiều chàng trai, cô gái người Mông phải vượt qua quãng đường đồi núi gần 100km để xuống trung tâm Mường Lát đón Tết Độc lập.
  • Vịt quay có ở nhiều nơi với nhiều hương vị và cách chế biến khác nhau, nhưng ngon và lạ nhất là quay với lá mắc mật. Đây là loại lá thường dùng làm gia vị để chế biến trong món ăn của đồng bào các dân tộc Nùng, Tày.
  • Nói nhiều cười nhiều, người phụ nữ dân tộc Mông Vàng Thị Mai khiến ai lần đầu tiếp xúc cũng phải ngưỡng mộ bởi sự hiểu biết, thân thiện. Chị đã tạo dựng nên tên tuổi thổ cẩm của dân tộc mình ở cả trời Tây.
  • Cách đây hơn nửa thế kỷ, một giọng hát nữ vút cao đã làm cho làng âm nhạc Việt Nam bất ngờ xao động. Người ta bị cuốn vào ma lực của giọng hát thánh thót, khi thì dịu dàng lâng lâng, khi thì ngân nga, tê buốt.
  • Các ấn phẩm báo chí đã giúp đồng bào nắm bắt kịp thời chủ trương của Đảng, Nhà nước và đóng góp lớn vào đời sống văn hóa, phát triển kinh tế tại địa phương.
  • Dù chỉ mới thành lập 6 năm, thị xã AYun Pa (Gia Lai) đã bước đầu khẳng định vai trò động lực.
  • Trong quá trình tổ chức, Ban chỉ đạo cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013 đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật.
  • Sau 2 năm triển khai "Đề án dạy tiếng Thái, Mông cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020", đến nay có 8 trường đã mở 74 lớp tiếng Thái với trên 1.600 học sinh và 37 lớp tiếng Mông với gần 700 học sinh theo học.