Điện Biên: Dạy tiếng Thái, Mông trong các trường vùng dân tộc

Thứ năm, ngày 22/08/2013 13:23 PM (GMT+7)
Sau 2 năm triển khai "Đề án dạy tiếng Thái, Mông cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020", đến nay có 8 trường đã mở 74 lớp tiếng Thái với trên 1.600 học sinh và 37 lớp tiếng Mông với gần 700 học sinh theo học.
Bình luận 0
Đây là giải pháp tốt nhất giúp học sinh hiểu bài, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường học ở vùng dân tộc. Hiện tỉnh vẫn tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy tiếng Thái, Mông, và phát huy lực lượng trên 2.000 giáo viên là người dân tộc Thái, Mông hiện có, đào tạo họ trở thành lực lượng nòng cốt trong việc dạy tiếng dân tộc ở các trường theo đề án.
Lý Phương (Lý Phương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem