Ở vùng biển nổi tiếng của Quảng Bình, dân đi câu mực, giật lên toàn con to bự, bán đắt nhất 300.000 đồng/kg

Trần Anh Thứ sáu, ngày 08/03/2024 08:06 AM (GMT+7)
Ngày 7/3, trao đổi với phóng viên báo điện tử Dân Việt, ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Ngư dân của xã ra biển câu mực, câu được la liệt con cá mực to bự, mực câu bán giá đắt nhất là 300.000 đồng/kg, mỗi đêm kiếm được tiền triệu".
Bình luận 0

Theo ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), trong 3 ngày trở lại đây, thời tiết thuận lợi nên đông ngư dân ở địa phương vươn khơi bám biển để câu mực.

Ở vùng biển nổi tiếng của Quảng Bình, dân đi câu mực, giật lên toàn con to bự, bán đắt nhất 300.000 đồng/kg- Ảnh 1.

Tàu của ngư dân xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cập bờ với những khay mực tươi rói. Câu mực là nghề kiếm tiền, tạo thu nhập của không ít gia đình ở vùng biển này.

Việc câu mực ở nơi này diễn ra vào ban đêm, ngư dân dùng thuyền nan và mỗi thuyền từ 1 – 2 người câu mực ở vùng gần bờ.

Ngư dân Nguyễn Dư Luân, hội viên, nông dân thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ: "3 ngày hôm nay, thuyền của tôi câu được khoảng 55kg mực các loại, giá mực giao động từ 150.000 – 300.000 đồng/kg, tùy từng loại, cho thu nhập hơn 10 triệu đồng".

Ở vùng biển nổi tiếng của Quảng Bình, dân đi câu mực, giật lên toàn con to bự, bán đắt nhất 300.000 đồng/kg- Ảnh 2.

Những con mực to bự vừa được ngư dân Ngư Thủy Bắc câu lên, giá bán gần 300.000/kg.

"Trước đây nghề câu mực ở xã Ngư Thủy Bắc chưa được chú trọng, chỉ khai thác vào các tháng mùa hè, nhưng hiện nay nghề câu mực là nghề cho thu nhập cao nên Hội Nông dân xã đã tập trung vận động hội viên đóng thuyền và sắm các ngư cụ đánh bắt", ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngư Thủy Bắc, cho hay.

Được biết, toàn xã Ngư Thủy Bắc có trên 450 chiếc thuyền nan riêng hành nghề câu mực có khoảng 230 chiếc cho sản lượng hàng năm khoảng 70 tấn mực các loại.

Hiện nay, Hội Nông dân xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã và đang vận động thành lập được 2 Tổ hội câu mực gồm 19 thành viên tham gia.

Trong thời gian tới sẽ mở rộng nhiều Tổ hội nghề nghiệp trên 5 chi hội các thôn để hội viên mở rộng và giúp đỡ nhau trong phát triển sản xuất.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem