Vô rừng hái loại quả rừng hoang dại nếm quen rồi lạ, dân một huyện ở Quảng Bình bán đắt như tôm tươi

Trần Anh Thứ tư, ngày 06/03/2024 05:47 AM (GMT+7)
Nông dân vùng núi phía Bắc tỉnh Quảng Bình lên dãy núi Hoành Sơn hái một loại quả rừng hoang dại-đó là quả dâu rừng (hay còn gọi là quả thanh mai). Mùa hái quả thanh mai rừng ở Quảng Bình có người mang về bán kiềm tiền triệu/ngày.
Bình luận 0

Những ngày này, người dân ở các xã: Quảng Thạch, Quảng Châu, Quảng Hợp, Quảng Phú, Quảng Kim (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) lên dãy Hoành Sơn hái dâu rừng hay còn gọi là trái thanh mai rừng.

Vô rừng hái loại quả rừng hoang dại nếm quen rồi lạ, dân một huyện ở Quảng Bình bán đắt như tôm tươi- Ảnh 1.

Nông dân Quảng Bình hái quả dâu hay còn gọi là quả thanh mai rừng-một loại quả trái rừng hoang dại có vị chua chua, ngọt ngọt về bán kiếm thu nhập mỗi ngày.

Thanh mai là một loại quả rừng dại, xưa kia dân lên rừng thấy quả chín thì vặt ăn cho vui miệng, ấy nhưng những năm gần đây, quả thanh mại lại là quả đặc sản không phải mùa nào cũng có.

Thanh mai là loại quả này có vị chua chua, ngọt ngọt nhiều người rất muốn ăn nên việc tiêu thụ dễ dàng.

Trò chuyện với PV Dân Việt, bà Nguyễn Liên (ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Mấy hôm nay tôi dậy sớm, nấu ăn rồi làm một hộp cơm mang đi vào rừng để hái dâu. 

Cây dâu rừng nằm len lỏi, rải rác nên tôi phải cuốc bộ, lần tìm qua nhiều quả núi. Ngày nào may mắn, gặp cây trĩu quả sẽ đầy túi trở về, ra khỏi bìa rừng là có người tới mua ngay".

Theo bà Nguyễn Liên, quả dâu rừng bà bán theo đơn vị lon (ống bơ), một lon quả dâu rừng có giá 50.000 đồng. Có ngày bà hái được hơn 20 lon quả dâu rừng, thu về cả triệu bạc.

Vô rừng hái loại quả rừng hoang dại nếm quen rồi lạ, dân một huyện ở Quảng Bình bán đắt như tôm tươi- Ảnh 3.

Quả dâu rừng chín đỏ hay những quả còn xanh cũng được người dân hái về. Quả này nhiều nơi ở miền núi phía Bắc còn gọi là trái thanh mai.

Vô rừng hái loại quả rừng hoang dại nếm quen rồi lạ, dân một huyện ở Quảng Bình bán đắt như tôm tươi- Ảnh 4.

Một lon (ống bơ) quả dâu rừng hay còn gọi là quả thanh mai rừng hiện được bán với giá 50.000 đồng trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Bà Phan Thị Thu Thủy (ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho hay: "Quả dâu rừng về trộn với muối hoặc đường để ăn ngay hay ngâm làm si rô để uống rất ngon. 

Thế nhưng, để có hái được những quả dâu rừng xanh, đỏ, nông dân chúng tôi phải trèo đèo, lội suối tìm đỏ mắt ở các khu rừng mới ra".

Trên các triền núi, đồi ở vùng Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình mọc hoang nhiều cây thanh mai hay còn gọi là cây dâu rừng (khác với cây dâu da rừng). 

Xưa kia, trái thanh mai rừng chỉ là thứ quả ăn vặt, tiện thì ăn cho vui miệng, nhưng những năm gần đây, trái thanh mai lại là trái đặc sản từ rừng.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Tưởng Văn Khanh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Hợp (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), chia sẻ: "Bà con nông dân trên địa bàn sáng sớm rủ nhau vào rừng hái quả dâu rừng. Ai cũng mang theo cơm để ăn bữa trưa ngay trong rừng rồi tiếp tục hái đến chiều muộn mới về. Công việc này đang mang lại thu nhập khá cao cho bà con nơi đây, có người một ngày kiếm được tiền triệu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem