Đảng bộ huyện Đan Phượng trao Huy hiệu Đảng cho 122 đảng viên

Đình Việt Thứ ba, ngày 30/08/2022 17:20 PM (GMT+7)
Đảng bộ huyện Đan Phượng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9. Dự buổi lễ có ông Nguyễn Quang Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.
Bình luận 0

Trong đợt này, Đảng bộ huyện Đan Phượng có 122 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

Trong đó, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng có 2 đảng viên là ông Lê Văn Đức, sinh năm 1930, sinh hoạt tại Đảng bộ xã Song Phượng và ông Nguyễn Quang Thảo, sinh năm 1923, sinh hoạt tại Đảng bộ xã Trung Châu.

Đảng bộ huyện Đan Phượng trao Huy hiệu Đảng cho 122 đảng viên - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Đức - Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Hà Nội và ông Trần Đức Hải - Bí thư Huyện uỷ Đan Phượng trao huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Ngoài ra, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 42 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Bên cạnh đó, 20 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 33 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 10 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ông Nguyễn Quang Đức - Trưởng ban Nội chính Thành ủy  Hà Nội cho biết, trong đợt này, toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội có 9.129 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng.

Huy hiệu Đảng là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Đây là không chỉ là niềm vinh dự của gia đình các đảng viên mà còn là niềm vinh dự, niềm vui chung của toàn Đảng bộ huyện Đan Phượng.

Ông Đức bày tỏ mong muốn các đảng viên luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, tiếp tục đóng góp công sức, tâm huyết, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem