Huyện Đan Phượng triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô

Đình Việt Thứ bảy, ngày 27/08/2022 16:39 PM (GMT+7)
UBND huyện Đan Phượng vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội và dự án đường Tây Thăng Long.
Bình luận 0

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thạc Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng đã thông qua Kế hoạch số 199 về triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện 2 dự án trên.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 với quy mô tuyến đường dài 112,8km, sơ bộ tổng mức đầu tư là 85.813 tỷ đồng.

Huyện Đan Phượng triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội và dự án đường Tây Thăng Long. Ảnh: Nguyễn Nga

Đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội được xây dựng là vành đai liên vùng kinh tế trọng điểm Vùng Thủ đô Hà Nội, kết nối Thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng.

Dự án sẽ phát huy hiệu quả đầu tư các dự án đã và đang được đầu tư, tạo không gian phát triển mới và giải quyết các vấn đề tồn tại của Thủ đô Hà Nội, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện đại…

Việc sớm đầu tư tuyến đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội được xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của Thủ đô theo quy hoạch.

Tuyến đường khi hoàn thành không chỉ góp phần giảm ùn tắc giao thông, mở rộng không gian phát triển cho thành phố, kéo giãn mật độ dân cư tại khu vực nội đô, phát triển kinh tế đô thị và nông thôn, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực hai bên tuyến đường.

Đồng thời tăng khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan toả liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô, Vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Dự án được triển khai từ năm 2022, cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Đoạn tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội dài 58,2km đi qua 7 quận, huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín.

Đoạn tuyến đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn huyện Đan Phượng với mặt cắt B=120m, hướng tuyến dài 6,3km, đi qua 5 xã: Hồng Hà, Liên Hồng, Hạ Mỗ, Tân Hội và thị trấn Phùng.

Thực hiện dự án có thu hồi đất ở trên địa bàn xã Hạ Mỗ và xã Hồng Hà, với 141 hộ, diện tích trên 18 ha; đất trụ sở làm việc xã Hạ Mỗ, một số nghĩa trang nhân dân và diện tích đất nông nghiệp của xã Tân Hội, Hồng Hà, Liên Hồng, Hạ Mỗ, thị trấn Phùng.

Trong khi đó, dự án đường Tây Thăng Long (đoạn từ vành đai 3,5 đến đường kênh Đan Hoài)  huyện Đan Phượng được xây dựng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực theo quy hoạch, giảm tải lưu lượng giao thông cho các tuyến đường hiện có, cải thiện điều kiện đi lại của nhân dân và kết nối các khu vực đô thị, khu kinh tế và các trung tâm hành chính với các tuyến đường hiện có từ Đan Phượng đi trung tâm thành phố.

Đầu tư tuyến đường là cơ sở tiên quyết để phát triển kinh tế xã hội khu vực huyện Đan Phượng nói riêng và của thành phố Hà Nội nói chung.

Đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực lân cận, tăng cường năng lực đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Tuyến đường đi qua địa phận huyện Đan Phượng có chiều dài trên 9.000m đi qua địa bàn các xã Tân Lập, Tân Hội, Đan Phượng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh tầm quan trọng của hai dự án đối với Thủ đô Hà Nội và huyện Đan Phượng.

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng yêu cầu các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới, triển khai thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch của UBND huyện đã đề ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem