Dâng hương tưởng nhớ Quốc Tổ và Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Hồ Văn Thứ hai, ngày 12/02/2018 12:03 PM (GMT+7)
Nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đoàn lãnh đạo TP.HCM đã thành kính dâng cúng bánh tét, hoa quả và thắp hương tưởng nhớ công ơn Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh.
Bình luận 0

img

Đoàn lãnh đạo TP.HCM vào dâng hương, cúng bánh tét tưởng nhớ Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Hồ Văn

Sáng 12.2, Đoàn lãnh đạo Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ dâng cúng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc TP.HCM, phường Long Bình, quận 9. 

img

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong dâng hương tại đền thờ Quốc tổ Hùng Vương. Ảnh: Hồ Văn

Tham dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang;  Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm và một số lãnh đạo của các sở, ngành…

img

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đang dâng hương. Ảnh: Hồ Văn

Tại đây, đoàn lãnh đạo TP.HCM đã thành kính dâng bánh tét, hoa quả và dâng hương tưởng nhớ công ơn Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

img

Đoàn lãnh đạo TP.HCM kính cẩn nghiêng mình dâng hương tưởng nhớ Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: Hồ Văn

Lễ dâng cúng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh là một trong những hoạt động truyền thống hàng năm của TP.HCM, được tổ chức vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, hướng về cội nguồn dân tộc, tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem