đăng ký nhãn hiệu
-
Chỉ trong vòng 3 ngày bán sâm Ngọc Linh ở phiên chợ sâm Ngọc Linh được tổ chức tại huyện miền núi cao Nam Trà My (Quảng Nam), người dân dễ dàng thu 3 tỷ đồng.
-
Những mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho thấy, việc liên kết sản xuất sẽ giúp nông dân giảm đáng kể rủi ro khi thị trường có biến động, dễ dàng hơn khi đáp ứng các yêu cầu của thị trường.
-
Hiện nhãn hiệu Gạo Việt Nam/Vietnam Rice đã được bảo hộ tại Việt Nam và 22 quốc gia, bao gồm cả nhãn hiệu thông thường và nhãn hiệu chứng nhận. Bộ NN&PTNT đang là chủ sở hữu nhãn hiệu này.
-
Bộ NNPTNT vừa có Tờ trình số 6726/TTr-BNN-CBTTNS kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cấp nhãn hiệu chứng nhận gạo Việt Nam/Vietnam Rice cho các đơn vị kinh doanh và xuất khẩu gạo.
-
Nhiều sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Sơn La đã được đăng ký nhãn hiệu, gây dựng được thương hiệu trên thị trường cả nước...
-
Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu có đáp ứng đủ điều kiện không, nếu không sẽ ra thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị doanh nghiệp sửa đổi. Do đó, đơn đăng ký nhãn hiệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
-
Để đề phòng trường hợp nhãn hiệu gạo ST24, gạo ST25 được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Úc, Mỹ, ông Hồ Quang Cua cần phải có văn bản phản đối nhãn hiệu bằng cách nộp đơn đến các cơ quan đang xem xét việc đăng ký nhãn hiệu của các doanh nghiệp nước ngoài...
-
Ông Hồ Quang Trí, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, đơn vị đang sở hữu bản quyền giống lúa ST24, ST25 cho biết, đã ủy quyền cho Tập đoàn PAN đại diện làm thủ tục bảo hộ nhãn hiệu gạo ST24, gạo ST25 tại các thị trường xuất khẩu gạo trọng điểm.
-
Một doanh nghiệp ở Australia là Công ty T&L Global Foods Supply PTY LTD vừa nộp đơn xin bảo hộ nhãn hiệu gạo ST24 và ST25.
-
Sau thị trường Mỹ, giờ lại đến thị trường Úc xuất hiện doanh nghiệp nộp đơn xin bảo hộ gạo ST24 và ST25. Ngày 3/5, Bộ Công thương cho hay, Thương vụ Việt Nam tại Úc đã lên tiếng liên quan đến việc Công ty T&L Global Foods Supply PTY LTD nộp đơn đăng kỹ nhãn hiệu ST24, ST25.