Đặng Văn Lâm tới châu Âu thi đấu: Hé lộ điểm đến lý tưởng

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 09/04/2022 15:10 PM (GMT+7)
Đặng Văn Lâm nhiều khả năng rời Cerezo Osaka và chuyển hướng tới châu Âu thi đấu. Điểm đến lý tưởng của thủ thành Việt kiều Nga tại lục địa già cũng đã được hé lộ.
Bình luận 0

Hợp đồng của Đặng Văn Lâm với Cerezo Osaka sẽ hết hạn vào cuối năm 2022, tức còn khoảng 8 tháng nữa. Trong khi đó, J.League 1 mùa giải 2022 sẽ khép lại vào tháng 11. Theo quy định của FIFA, cầu thủ có thể dự do đàm phán với đội bóng mới khi thời hạn hợp đồng còn dưới 6 tháng.

Thời gian gần đây, tin đồn về việc Đặng Văn Lâm rời Cerezo Osaka ngày một lan rộng. Người đại diện Grushin Andrey cho hay: "Mọi chuyện đều có thể diễn ra trong bóng đá, có thể chúng tôi sẽ ở lại Cerezo Osaka, cũng có thể sẽ đến châu Âu. Vấn đề chính là kế hoạch sử dụng thủ môn và khả năng cạnh tranh ở từng môi trường như thế nào".

Đặng Văn Lâm tới châu Âu thi đấu: Hé lộ điểm đến lý tưởng - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm có thể rời Cerezo Osaka.

Đặng Văn Lâm được cho là có vài lời mời từ các đội bóng Nhật Bản và châu Âu. Thực tế, trước khi quyết định lựa chọn Cerezo Osaka,  Andrey từng nhắc đến cái một điểm đến tại châu Âu. "Ngoài Sporting Braga, còn đội bóng khác ở Bồ Đào Nha, cũng quan tâm đến Văn Lâm".

Nếu chuyển tới châu Âu chơi bóng, Bồ Đào Nha hoàn toàn là điểm đến lý tưởng đối với thủ môn mang 2 dòng máu Việt - Nga. Công ty của Andrey có thị trường ở đây và một số nước lân cận như Cyprus hay Latvia.

Việc chơi bóng ở châu Âu cũng là mơ ước của Đặng Văn Lâm. Định hướng của thủ môn 28 tuổi là muốn thể hiện ở Nhật Bản trước khi bước qua sân chơi lớn hơn. Bản thân anh cũng từng trưởng thành ở Nga nên không quá xa lạ khi đến môi trường châu Âu.

Đặng Văn Lâm tới châu Âu thi đấu: Hé lộ điểm đến lý tưởng - Ảnh 2.

Đặng Văn Lâm có thể chuyển tới Bồ Đào Nha thi đấu.

Thêm vào đó, chiều cao của Đặng Văn Lâm lên đến 1,88 m, không hề lép vế so các đồng nghiệp khác. Vấn đề của Đặng Văn Lâm chỉ là thi đấu quá ít trong gần 2 năm qua. Tại Cerezo Osaka, Văn Lâm mới chỉ bắt chính vỏn vẹn 2 trận, 1 tại Cúp Hoàng đế Nhật Bản và 1 tại AFC Champions League.

Mùa giải ở Bồ Đào Nha theo lịch châu Âu thường bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 5/2023. Vì vậy, thời điểm tự do thương thảo của Văn Lâm có thể diễn ra trong lúc hợp đồng của anh với Cerezo Osaka còn dưới 6 tháng. Người hâm mộ chờ đợi Văn Lâm có thể thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp bậc nhất thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem