Đánh bại kỳ thủ hạng 8 thế giới, Lê Quang Liêm đua vô địch với "Vua cờ" Carlsen

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 28/04/2022 07:10 AM (GMT+7)
Rạng sáng nay (28/4), Lê Quang Liêm đã thắng thuyết phục kỳ thủ hạng 8 thế giới Anish Giri, qua đó có mặt trong tốp 3 Oslo Esports Cup 2022. Sau 6 vòng đấu, Lê Quang Liêm chỉ còn kém "Vua cờ" Magnus Carlsen 1 điểm.
Bình luận 0

Lê Quang Liêm đánh bại Anish Giri

Trước khi bước vào vòng 6 Olso Esports Cup 2022 diễn ra xuyên từ đêm 27/4 sang rạng sáng nay, Lê Quang Liêm đã thể hiện phong độ ấn tượng để có mặt trong tốp 4.

Và dù đối thủ là kỳ thủ hạng 8 thế giới Anish Giri, Lê Quang Liêm vẫn thể hiện sự tự tin ngay khi cầm quan đen ở ván 1.

Đánh bại kỳ thủ hạng 8 thế giới, Lê Quang Liêm đua vô địch với "Vua cờ" Carlsen - Ảnh 1.

Lê Quang Liêm chơi đầy tự tin trong cuộc đấu trí với Anish Giri ở vòng 6 Oslo Esports Cup 2022. Ảnh: chess24.com

Anh kiểm soát thế trận tốt, chủ động có những nước đổi quân hợp lý. Tàn cuộc, cặp tốt cột B, C của Liêm dọa hóa Hậu khiến Giri phải hy sinh Mã để hóa giải ở nước thứ 52 và chịu thua ở nước thứ 54.

Đánh bại kỳ thủ hạng 8 thế giới, Lê Quang Liêm đua vô địch với "Vua cờ" Carlsen - Ảnh 2.

Anish Giri cầm quân trắng đã chấp nhận thua Lê Quang Liêm ở ván 1 sau 57 nước cờ. (Ảnh chụp màn hình)

Ván 2, Giri cầm quân đen chủ động tấn công nhưng Liêm đã bình tĩnh đáp trả và có những đòn phản công sắc sảo. Trung cuộc, Liêm áp đảo với những đòn phối hợp Hậu-Xe khiến Giri chịu thua nhanh sau 37 nước đấu trí.

Đánh bại kỳ thủ hạng 8 thế giới, Lê Quang Liêm đua vô địch với "Vua cờ" Carlsen - Ảnh 3.

Lê Quang Liêm cầm quân trắng đã thắng đẹp Anish Giri ở ván 2. (Ảnh chụp màn hình)

Có "vốn" là 2 ván thắng, ván 3 Liêm cầm quân đen xây dựng thế trận phòng ngự chặt chẽ, kiểm soát tốt khu trung tuyến khiến Giri không thể xuyên phá, chấp nhận hòa sau 41 nước cờ.

Đánh bại kỳ thủ hạng 8 thế giới, Lê Quang Liêm đua vô địch với "Vua cờ" Carlsen - Ảnh 4.

Lê Quang Liêm và Anish Giri hòa nhau ở ván 3. (Ảnh chụp màn hình)

Chiến thắng chung cuộc thuyết phục 2,5-0,5 trước Anish Giri giúp Lê Quang Liêm có thêm 3 điểm, vươn lên xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 11 điểm/6 vòng đấu.

Ở vòng 6, thần đồng cờ vua 16 tuổi Ấn Độ Praggnanandhaa (12 điểm/5 vòng) đã chấp nhận thua kỳ thủ hạng 15 thế giới Duda (Ba Lan) 0,5-2,5. Kết quả này giúp đương kim vô địch thế giới Magnus Carlsen trở lại ngôi đầu bảng với 12 điểm sau chiến thắng 2,5-0,5 trước Eric Hansen (Canada).

Kết quả cặp đấu còn lại của vòng 6, Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan, hạng 10 thế giới) thắng Jorden van Foreest (Hà Lan, hạng 26 thế giới) 1,5-0,5 khi đấu tie-break cờ chớp (hòa 2-2 sau 4 ván cờ nhanh).

Vòng 7 và cũng là vòng đấu cuối cùng Oslo Esports Cup sẽ diễn ra từ đêm nay đến rạng sáng 29/4. Lê Quang Liêm sẽ gặp Jorden van Foreest. Nếu thắng, Lê Quang Liêm sẽ chắc chắn có mặt trong tốp 3. May mắn hơn, trong trường hợp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Carlsen, Praggnanandhaa, Duda sảy chân, Lê Quang Liêm có thể giành ngôi á quân, thậm chí là vô địch.

Đánh bại kỳ thủ hạng 8 thế giới, Lê Quang Liêm đua vô địch với "Vua cờ" Carlsen - Ảnh 6.

Bảng xếp hạng Oslo Esports Cup 2022 sau 6 vòng đấu. Ảnh: chess24.com

Oslo Esports Cup diễn ra từ 22/4 đến 28/4 là chặng chính nằm trong hệ thống Champions Chess Tour. Các ngày thi đấu bắt đầu từ 23 giờ (giờ Việt Nam).

Oslo Esports Cup có tổng tiền thưởng 210.000 USD, trong đó thắng mỗi trận được 7.500 USD (nếu thắng bằng cờ chớp nhận 5000 USD, người thua nhận 2.500 USD).

Giải có sự góp mặt của 8 kỳ thủ, trong đó có 4 người nằm trong tốp 15 thế giới gồm "Vua cờ" Magnus Carlsen (Na Uy, số 1 thế giới), Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan, hạng 10 thế giới), Anish Giri (Hà Lan, hạng 8 thế giới), Duda (Ba Lan, hạng 15 thế giới), Jorden van Foreest (Hà Lan, hạng 26 thế giới), Praggnanandhaa (Ấn Độ), Eric Hansen (Canada) và Lê Quang Liêm.

Các kỳ thủ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xác định thứ hạng. Mỗi trận hai kỳ thủ đấu 4 ván cờ nhanh, kèm loạt tie-break cờ chớp nếu hòa 2-2.

Hai ván cờ chớp mỗi ván 5 phút cho mỗi bên và tích lũy 3 giây sau mỗi nước đi. Nếu vẫn hoà, các kỳ thủ sẽ bước vào ván armageddon: Trắng có 5 phút, Đen có 4 phút, kết quả hòa được tính là thắng cho Đen.

Kỳ thủ thắng cờ nhanh được 3 điểm, thua 0 điểm. Nếu thắng cờ chớp, kỳ thủ được 2 điểm, người thua được 1 điểm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem