Đánh chết người vì cho rằng nhìn “đểu”

Thứ ba, ngày 03/07/2012 06:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cho rằng những người này nhìn “đểu” nên nhóm của Lộc tới đánh dằn mặt. Nhóm Lộc dùng cây, ghế, cán gỗ đánh Thi và nạn nhân đã chết tại bệnh viện.
Bình luận 0

Sáng 2.7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên giữ nguyên mức án sơ thẩm tuyên phạt 3 bị cáo cùng trú thôn Ninh Yển, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa là Nguyễn Lộc (SN 1992) 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Quốc An (SN 1995) và Lê Minh Tâm (SN 1993) mỗi bị cáo 5 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích. 3 bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại 96 triệu đồng.

Theo bản án, tối 13.8.2011, nhóm của Nguyễn Lộc gặp nhóm của Nguyễn Thi (cùng ăn nhậu tại bãi biển khu vực thôn Ninh Yển). Cho rằng những người này nhìn “đểu” nên nhóm của Lộc tới đánh dằn mặt. Nhóm Lộc dùng cây, ghế, cán gỗ đánh Thi và nạn nhân đã chết tại bệnh viện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem