Danh sách U22 Việt Nam đấu U23 UAE: Việt kiều Martin Lo trở lại

Thứ sáu, ngày 20/09/2019 16:40 PM (GMT+7)
Sau khi vắng mặt ở đợt tập trung trước, tiền vệ Việt kiều Martin Lo đã được HLV Park Hang-seo gọi trở lại đội tuyển U22 Việt Nam trong đợt hội quân chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 UAE.
Bình luận 0

Không khác là bao so với trận giao hữu với U22 Trung Quốc hồi đầu tháng 9, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn giữ lại một bộ khung để duy trì sự ổn định với những cái tên chủ chốt như Triệu Việt Hưng, Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trọng Hùng hay Đỗ Thanh Thịnh.

Tiền vệ Việt kiều Martin Lo của câu lạc bộ phố Hiến cũng sẽ được ông Park gọi trở lại ở đợt tập trung này, ngoài Martin Lo, Phố Hiến cũng đóng góp hai cái tên khác gồm trung vệ Lê Ngọc Bảo và tiền đạo Huỳnh Tiến Đạt.

img

U22 Việt Nam chuẩn bị đá giao hữu với U23 UAE.

Đáng chú ý trong bản danh sách lần này, HLV Park Hang-seo sẽ có được sự phục vụ của hai cầu thủ được đánh giá rất cao thuộc biên chế các nhà Đương kim Vô địch Hạng Nhất 2019 gồm trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền đạo Phạm Tuấn Hải.

Chân sút trẻ tuổi nhưng đầy tiềm năng của Viettel là Nhâm Mạnh Dũng cũng sẽ góp mặt cùng các đàn anh nhiều kinh nghiệm như Hà Đức Chinh hay Nguyễn Tiến Linh trên hàng công.

Ở vị trí thủ môn không có nhiều sự xáo trộn, bốn cái tên quen thuộc Bùi Tiến Dũng, Phan Văn Biểu, Phan Minh Thành và Nguyễn Văn Toàn vẫn sẽ phải cạnh trạnh cho một suất bắt chính trong khung gỗ.

Tân binh Ngô Hồng Phước của An Giang với màn trình diễn gây được ấn tượng mạnh ở trận đấu giao hữu với U22 Trung Quốc hồi đầu tháng cũng tiếp tục được thầy Park đặt niềm tin.

Theo kế hoạch, ĐT U22 Việt Nam sẽ hội quân ở Hà Nội từ 23/9 đến 16/10/2019, ngày 10/10 toàn đội sẽ di chuyển vào Sài Gòn để tập luyện và chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quan trọng với đối thủ đến từ Tây Á U23 UAE vào ngày 13/10 trên SVĐ Thống Nhất.

Danh sách U22 Việt Nam chuẩn chị cho trận giao hữu với U22 UAE:

Thủ môn (4): Bùi Tiến Dũng (Hà Nội FC), Phan Văn Biểu (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Phan Minh Thành (Than Quảng Ninh).

Hậu vệ (9): Hồ Tấn Tài (Becamex Bình Dương), Dương Văn Trung (Bình Phước), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Dụng Quang Nho (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Văn Hạnh (Hải Phòng), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Bùi Hoàng Việt Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến).

Tiền vệ (10): Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Triệu Việt Hưng, Phan Thanh Hậu (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Hữu Thắng (Huế), Nguyễn Đình Mạnh, Mai Xuân Quyết (Dược Nam Hà Nam Định), Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Martin Lò (Phố Hiến), Trương Văn Thái Quý (Hà Nội FC).

Tiền đạo (7): Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương, Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Ngô Hồng Phước (An Giang), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Huỳnh Tiến Đạt (Phố Hiến).

img

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem