Thua trắng Việt Nam, CĐV Trung Quốc đòi giải tán đội U22

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ ba, ngày 10/09/2019 19:10 PM (GMT+7)
Hơn 2 ngày đã trôi qua, nhưng các CĐV Trung Quốc vẫn chưa thể nuối trôi thất bại 0-2 của U22 Trung Quốc trong trận giao hữu với đội khách U22 Việt Nam. Một số chỉ trích chiến lược phát triển bóng đá sai lầm của LĐBĐ nước này, một số khác thì quá khích đến nỗi đòi giải tán đội U22...
Bình luận 0

Tối 8/9, trận đấu giao hữu giữa U22 Việt Nam và Trung Quốc đã diễn ra tại Vũ Hán (Trung Quốc). Sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, thầy trò HLV Park Hang-seo chủ động chơi bóng và chờ đợi thời cơ phản công. Phút 18, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xâm nhập khu vực cấm địa và ghi bàn mở tỷ số giúp U22 Việt Nam có lợi thế 1-0 trong hiệp một.

img

CĐV Trung Quốc thất vọng khi đội U22 thua trắng U22 Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, U22 Trung Quốc đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trong ngày mà hàng phòng ngự chơi lỏng lẻo cũng như các chân sút trên hàng công không phát huy được khả năng ghi bàn, U22 Trung Quốc để thủng lưới bàn thứ 2 vào phút 60. Chung cuộc, thầy trò HLV Guus Hiddink thua 0-2 trước U22 Việt Nam.

Quá thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà, nên đến thời điểm này, CĐV Trung Quốc vẫn chưa thôi “ném đá” các học trò của HLV Guus Hiddink. Một số hướng sự chỉ trích về phía những người làm bóng đá Trung Quốc đã có những sách lược sai lầm, khiến bóng đá trẻ bị thiếu hụt, một số khác thì đòi giải tán đội U22 và yêu cầu HLV Guus Hiddink quên đi mục tiêu giành vé dự Olympic 2020.

“Đây là lý do tại sao Zheng Zhi dù gần 40 tuổi vẫn có trong thành phần CLB Guangzhou Evergrande và tuyển Trung Quốc. À quên! Không thể thiếu mới đúng!”, một CĐV mỉa mai.

“Thật lố bịch khi đội bóng này đang nghĩ đến một suất ở Olympic 2020. Có lẽ Thế vận hội cần phải thay đổi quy định về đội tham dự,” một người khác nói.

Người hâm mộ có nickname Zong Qi bức xúc viết: “Giải tán đội bóng này!”.

Còn trên trang sports.sina.com.cn thì phân tích: "“Tuyển Olympic không những phơi bày lỗ hổng ở hàng thủ mà còn cho thấy một bài toán khó để giúp hàng công khởi sắc. Còn quá nhiều vấn đề và thực sự quá khó để thúc đẩy tham vọng đoạt vé dự Olympic với một màn trình diễn như vậy. Đáng sợ hơn, một nhóm cầu thủ ra sân ở trận này lại là thủ lĩnh của lứa tuổi này”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem