Đạo diễn người Việt sinh năm 1992 có phim hoạt hình tranh tài tại Cannes 72 là ai?

Thủy Vũ Chủ nhật, ngày 01/05/2022 15:20 PM (GMT+7)
Nữ đạo diễn Mai Vũ gây chú ý khi mang tác phẩm Spring Roll Dream trình chiếu tại Liên hoan Phim Cannes lần thứ 72.
Bình luận 0

Spring Roll Dream có độ dài 9 phút, do Mai Vũ - sinh viên trường Điện ảnh & Truyền hình Quốc gia Vương quốc Anh (National Film and Television School - NFTS) - đạo diễn kiêm họa sĩ hoạt hình chính. Dự án là sản phẩm tốt nghiệp của cô. Trong hạng mục La Cinef, có 1.528 tác phẩm được gửi về từ các trường điện ảnh, nhưng chỉ 16 cái tên được chọn.

Đạo diễn người Việt sinh năm 1992 có phim hoạt hình tranh tài tại Cannes 72 là ai? - Ảnh 1.

Đạo diễn Mai Vũ gây chú ý khi mang tác phẩm Spring Roll Dream trình chiếu tại Liên hoan Phim Cannes lần thứ 72. Ảnh: Cannes

Chia sẻ về sự kiện này, Mai Vũ bày tỏ: "Không nghĩ có ngày được đến Cannes, nhưng đây là thành quả bố mẹ, của chị, của chồng, những người tin tưởng, yêu thương và hỗ trợ tôi. Cám ơn gia đình rất nhiều".

Spring Roll Dream mô tả những thay đổi của một gia đình ba thế hệ. Linh là một bà mẹ đơn thân người Việt Nam đang xây dựng cuộc sống ổn định cho bản thân và con trai ở Mỹ, nhưng sự cân bằng cuộc sống của cô bị đảo lộn khi bố cô từ Việt Nam sang thăm và nhất quyết phải làm gỏi cuốn cho cháu trai. Khi xung đột tưởng chừng như vô hại này nảy sinh, Linh phải đối mặt với quá khứ, nơi có nền văn hóa mà cô ấy từng được nuôi dạy và câu hỏi liệu nó thuộc về đâu trong cuộc sống mới của gia đình cô ấy.

Nói về bộ phim, Mai Vũ cho hay: "Khi suy nghĩ ý tưởng cho bộ phim tốt nghiệp, tôi muốn kể câu chuyện về người đàn ông này. Tôi lấy cảm hứng cho phim từ cha tôi và gia đình mình".

Đạo diễn người Việt sinh năm 1992 có phim hoạt hình tranh tài tại Cannes 72 là ai? - Ảnh 2.

Spring Roll Dream là bộ phim nói về xung đột trong gia đình Việt ở nước ngoài. Ảnh: Saigonnee

NSND Bùi Bài Bình, được biết đến với vai diễn trong phim điện ảnh Mùa ổi năm 2000, lồng tiếng cho vai ông ngoại Sang Bùi, Elyse Đinh lồng tiếng cho Linh và Jarlan Bogolubo lồng tiếng cho Alan, con của Linh.

Vì cho rằng nhân vật người cha sẽ được thể hiện đặc sắc qua giọng nói truyền cảm, ấm áp của Bùi Bài Bình nên Mai Vũ đã nhất quyết phải mời bằng được ông, sau khi thông qua rất nhiều mối quan hệ. Gần đây, Bùi Bài Bình cũng trở lại gây tượng với vai diễn người cha lo lắng cho con gái hết mực qua phim truyền hình ăn khách Anh có phải đàn ông không?

Về quá trình sản xuất, Mai Vũ cho biết, nhà trường cấp kinh phí sản xuất khoảng 9.000 bảng Anh, chủ yếu được đoàn phim tìm mua nguyên vật liệu, dựng set và nhân vật, các chi phí phòng thu, lồng tiếng, cộng tác viên. 

Vì thể loại hoạt hình stop motion có khối lượng công việc nhiều và thời gian sản xuất kéo dài, nên một tháng ê-kíp chỉ sản xuất được một phút phim. Mai Vũ lên ý tưởng cho Spring Roll Dream từ những ngày đầu theo học khóa Directing Animation của NFTS. Cô hoàn thành bộ phim vào đầu năm nay. Trong hơn hai năm thực hiện tác phẩm, quá trình ghi hình mất gần 8 tháng.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 72 diễn ra từ 7 đến 28/5. Có tổng cộng 9 bộ phim được chọn để tranh giải Cành cọ vàng hạng mục Phim ngắn trong khi 16 bộ phim ngắn, bao gồm hoạt hình sẽ được trình chiếu trong La Cinéf, một hạng mục gồm các tác phẩm của sinh viên từ các trường điện ảnh trên toàn cầu. Ba tác phẩm xuất sắc của La Cinéf sẽ được trao giải tại nhà hát Bunuel.

Đạo diễn người Việt sinh năm 1992 có phim hoạt hình tranh tài tại Cannes 72 là ai? - Ảnh 3.

Đạo diễn Mai Vũ: Ảnh FBNV

"Đến Cannes là một vinh dự đối với tôi và những người thực hiện bộ phim, đây là một cơ hội hiếm có. Tôi hy vọng sẽ đưa góc nhìn của người Việt đến bạn bè các nước", nữ đạo diễn sinh năm 1992 chia sẻ.

Mai Vũ sinh năm 1992 tại TP.HCM. Cô bắt đầu gắn bó với hoạt hình từ năm 2011. Điểm nhấn đầu tiên trong sự nghiệp của cô, đó là loạt phim hoạt hình stop motion đầu tiên của Việt Nam Xin chào bút chì với hơn 70 tập do cô làm đạo diễn. 

Mai Vũ tự tìm tòi những kiến thức mới về công nghệ hoạt hình trong quá trình làm việc. Cô vừa làm biên kịch, chụp ảnh, dựng phim từ năm 2012 đến 2015. Năm 2020, cô sang Anh du học ngành hoạt hình, tốt nghiệp tháng 3 năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem