Đáp trả nhận xét sốc của bầu Đức, sếp CLB TP.HCM nói điều bất ngờ

Tú Phạm (tổng hợp) Thứ hai, ngày 08/07/2019 14:10 PM (GMT+7)
Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng đã bày tỏ quan điểm liên quan đến nhận định “5 đánh 1” của Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức. 
Bình luận 0

Trước khi V.League 2019 lượt về khởi tranh, bầu Đức đã có nhận xét gây sốc. Theo Chủ tịch CLB HAGL, CLB TP.HCM không thể vô địch V.League 2019 dù dẫn đầu BXH vì một mình đội bóng này phải chống lại 5 đối thủ khác.

img

Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng và bầu Đức.

Không nói trắng ra nhưng ai cũng hiểu bầu Đức ám chỉ đến việc ông bầu Đỗ Quang Hiển của Tập đoàn T&T tài trợ hoặc được cho là tài trợ và sở hữu nhiều CLB ở V.League là Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam và Sài Gòn FC. 

Ít ngày sau tuyên bố gây sốc của bầu Đức, CLB TP.HCM đã để thua Viettel ở vòng 14 vào hôm qua (7/7). Sau trận thua này, Chủ tịch CLB TP.HCM  Nguyễn Hữu Thắng đã lên tiếng nói về phát ngôn của bầu Đức. 

''Tôi đã nói với các cầu thủ TP.HCM là đừng viện dẫn một lý do nào khác mà cần phải chứng minh bằng nỗ lực của bản thân mình đã. Toàn đội phải xem xét mình rồi sau mới xét có công bằng hay không để cho khán giả nhìn nhận. TP.HCM sẽ cố gắng từng trận 1 để có kết quả cao nhất. 

Anh Đức là một người rất có uy tín, rất có công với bóng đá Việt Nam, đó là ý kiến của anh Đức mong muốn giải đấu có sự công bằng hơn. Chuyện đó, tôi nghĩ thuộc về VFF và VPF sẽ trả lời cho dư luận. Như thời điểm tôi cầm quân 2009, các đội mới lên chuyên nghiệp nên khi đội lọt vào top 4 là đã thành công. Còn mọi điều dư luận phản ánh thì một lần nữa phải nói VFF và VPF tổ chức giải đấu quy tụ 14 đội là 14 thành viên phải tuân thủ luật chơi.

Một ông chủ nhiều đội bóng mà ở nhiều hạng khác nhau thì đúng với FIFA, còn nhiều đội bóng mà cùng 1 hạng thì luật của FIFA nguyên tắc họ đã cấm. Bên cạnh đó, tôi nghĩ cần phải có câu trả lời rõ ràng, Nếu có tình trạng đó thì VFF cần phải dẫn luật của FIFA để áp dụng", ông Thắng nói.

Hiện tại CLB TP.HCM vẫn đứng đầu BXH V.League 2019 nhưng đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu vào tay Hà Nội FC. CLB TP.HCM có nhiều hơn Hà Nội FC 2 điểm (27 so với 25) nhưng đá nhiều hơn đối thủ 1 trận.   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem