Đất chật người đông, "Messi Hàn" và đồng đội lũ lượt rời Barcelona

Chủ nhật, ngày 03/09/2017 16:05 PM (GMT+7)
Sao trẻ Hàn Quốc Lee Seung-woo cùng hai đồng đội cùng lứa đã và đang hoàn tất những công đoạn cuối trong hành trình chia tay Barcelona.
Bình luận 0

img

Theo hãng tin Yonhap, những thủ tục cuối cùng của thương vụ mang Lee Seung-woo từ Barcelona sang Hellas Verona đang đi vào hối kết. Cụ thể, tiền đạo 19 tuổi sẽ ký vào 1 bản hợp đồng kéo dài 4 năm với trị giá khoảng 1,5 triệu euro. Tuy nhiên, trong 2 năm kế tiếp, đội bóng xứ Catalan vẫn có quyền mua lại anh chàng có biệt danh “Messi Hàn” nếu họ cảm thấy ưng ý.

Nếu thương vụ nói trên hoàn tất trước thời điểm cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Lee sẽ chính thức trở thành cầu thủ Hàn Quốc thứ 2 đặt chân đến Serie A sau đàn na Ahn Jung-hwan, người từng khoác áo Perugia trong giai đoạn 2000-2002.

Lee Seung-woo gia nhập lò đào tạo danh tiếng La Masia từ năm 2011. Chỉ trong thời gian ngắn kể từ lúc đặt chân đến Tây Ban Nha, anh chàng người Suwon đã tạo ra hàng loạt tiếng vang trên sân cỏ khiến tên tuổi của anh được biết đế ở nhiều nước châu Á. Thậm chí, để so sánh với tiềm năng của Lee, người ta đã đặt cho anh cái biệt danh mỹ miều “Messi Hàn Quốc”.

img

Cặp bài trùng Lee Seung-woo và Paik Seung-ho đồng loạt nói lời chia tay Barcelona ngay trong hè 2017

Tuy nhiên, khi bước vào độ tuổi trưởng thành và gia nhập các lứa U lớn hơn, Lee Seung-woo đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc chứng tỏ bản thân. Hơn thế nữa, rào cản từ quy định chỉ được phép sử dụng 2 cầu thủ ngoài EU tại giải Segunda Division – nơi đội bóng của anh Barcelona B đang thi đấu, cũng khiến tài năng 19 tuổi trở thành mục tiêu bị thải loại từ những người lãnh đạo. 

Trước khi chuyển đến Verona – đội bóng vừa thăng hạng Serie A mùa này, cầu thủ từng chơi khá hay tại VCK U20 World Cup 2017 từng được cho là có sự liên hệ với Borussia Dortmund hay Dinamo Zagreb. Tuy nhiên, sau cùng thì tất cả những điều này chỉ dừng lại ở mức tin đồn và Lee đã quyết định đất nước hình chiếc ủng là điểm dừng chân mới cho bản thân.

Ngoài Lee Seung-woo, mùa giải này La Masia còn nói lời chia tay với 2 thành viên người Hàn Quốc khác. Một trong số đó là Paik Seung-woo, người cũng từng dự World Cip trẻ hồi tháng 6. Anh này đã kết thúc 7 năm gắn bó cùng La Masia bằng việc ký hợp đồng 3 năm với Pelarada Girona B vốn đang chơi ở giải hạng 3 Tây Ban Nha.

Trong khi đó, cựu tuyển thủ U17 Hàn Quốc Jang Gyeol-hee lại chọn chuyển đến Hy Lạp khoác áo Asteras Tripolis, một đội bóng trung bình yếu tại giải Super League. Ở mùa giải 2016-2017, họ chỉ xếp ở vị trí khiêm tốn 12/16 trên bảng xếp hạng.

Phương Nguyễn (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem