đất liền

  • Mùa tỏi ở Lý Sơn còn quan trọng hơn mùa lúa của nông dân trong đất liền. Nơi đây phần lớn hàng hóa đều phải chở ra từ đất liền… rất đắt, vụ tỏi đặc sản quyết định vui buồn cả năm với những nông dân trên đảo.
  • Tạp chí quốc phòng Khán Hòa cho rằng, toàn bộ 6 tàu ngầm phi hạt nhân tấn công Kilo Project 636MV của Việt Nam sẽ sớm được trang bị tên lửa đối đất 3M-14E.
  • Sau 2 giờ bay, vượt chặng đường hơn 500km, thủy phi cơ DHC-6 của lực lượng Không quân - Hải quân đã lần đầu tiên chở khách và hàng hóa, hạ cánh xuống Trường Sa.
  • Ukraine đang lên kế hoạch nhằm rút các binh sĩ và gia đình họ khỏi Crimea, trong bối cảnh căng thẳng tại bán đảo này đang gia tăng sau hiệp ước sáp nhập vào Nga.
  • Ngày 18.3, Hải tuần-01, tàu cứu hộ lớn nhất của Trung Quốc, đã lên đường tới Singapore để tham gia tìm kiếm máy bay số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích hôm 8.3.
  • “Sau gần 3 giờ bay ở độ cao 100 - 120 mét để tìm kiếm, nhưng tổ bay vẫn không phát hiện ra dấu hiệu nào nghi là của chiếc máy bay Malaysia bị nạn.
  • Số lượng các cơn bão được dự báo đổ bộ đất liền Việt Nam ít hơn song sẽ là những cơn bão mạnh và phức tạp; đồng thời nắng nóng cũng xuất hiện sớm so với các năm khác.
  • Ngày 12.3, Trung Quốc đã điều thêm máy bay quân sự thứ 3 để hỗ trợ tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của Malaysia trong bối cảnh quy mô tìm kiếm được mở rộng tới các khu vực đất liền.
  • Chiều 26.2, Bộ đội Biên phòng Phú Yên cho biết, tàu cá PY-96363 đang trên đường trở về đất liền sau khi không còn khả năng tìm cứu ngư dân Trần Ngọc Mỹ (35 tuổi, quê ở xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên).
  • Ông Lưu Minh Nhật - Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, sau gần một tháng lênh đênh trên biển, hơn 300 chiếc tàu đánh bắt thủy sản xa bờ ở thị trấn Sông Đốc đã về tới đất liền, mang theo nhiều tôm, cá các loại.