đất rừng
-
Từ một đơn vị chuyên SXKD thông và nhựa thông, sau 6 năm gia nhập Tập đoàn cao su Việt Nam, Cty cao su Hương Khê đã có bước chuyển mới về mọi mặt.
-
Ngày 23.4, ông Nguyễn Trung – Trưởng thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn thôn xảy ra tình trạng tranh chấp quyết liệt đất từng 327.
-
Với gần 900.000ha đất lâm nghiệp, trong đó có hơn nửa diện tích là đất rừng nằm đan xen với địa bàn sản xuất nên việc bảo vệ rừng ở Sơn La phải dựa vào nông dân - những chủ rừng từ bao đời nay.
-
Ngày 8.4, tin từ Công ty TNHH MTV cao su Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, ông Nguyễn Thái Anh- Trưởng phòng Thanh tra bảo vệ quân sự công ty cao su Hương Khê vừa bị một số người dân đánh bị thương, phải nhập viện điều trị.
-
Chính quyền huyện Hương Khê buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ, giao đất, giao rừng dẫn đến người dân lấn chiếm rừng trái phép, gây mất trật tự an ninh. Thậm chí, đã xảy ra đổ máu.
-
Tỉnh Kon Tum giao hơn 510.000ha rừng cho 18 chủ rừng là các công ty lâm nghiệp và Ban quản lý, vậy mà khi rà soát lại đã có hơn 41.000ha đất rừng bị mất so với diện tích mà tỉnh giao cho chủ rừng.
-
Đến nay, tỉnh Điện Biên đã giao hơn 200.000ha trong số 380.000ha đất rừng đến các chủ hộ và tổ chức quản lý, bảo vệ rừng, đạt tỷ lệ hơn 60% diện tích rừng hiện có,...
-
Theo kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung về hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông vừa công bố, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp quy hoạch giảm 67.080,21ha so với thời điểm trước khi rà soát, điều chỉnh vào tháng 4.2013.
-
Tin từ UBND TP. Hồ Chí Minh ngày 8.1, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của TP.Hồ Chí Minh.
-
Đó là nhận định của nhiều chuyên gia nghiên cứu chính sách trong buổi tọa đàm triển khai Luật Đất đai 2103 do Liên minh đất rừng (FORLAND) và Liên minh đất đai (LANDA) phối hợp tổ chức ngày 3.1.