đất rừng

  • Đã từng được xem là bản kiểu mẫu trong chương trình định canh định cư cho người Mã Liềng, thế nhưng sau khi dự án kết thúc, bản Cà Xen (xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đang đứng trước nguy cơ tái diễn đói nghèo. 
  • Chục năm trở về trước, những cánh rừng ở tiểu khu 629 và 639 - thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Như Xuân (BQL) ở tỉnh Thanh Hóa còn mướt xanh. Nhưng chỉ 2 năm gần đây khi dự án (DA) trồng cao su được triển khai, cả trăm ha rừng trở thành đồi trọc. Cây cao su thì chưa thấy trồng, nhưng đất rừng đã được người ta rao và mua bán công khai.
  • Sau khi được UBND tỉnh cho thuê đất rừng, nhiều "nhà đầu tư" đã tìm cách phá rừng lấy đất trồng cao su hoặc rao bán với giá từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng một dự án. Hiệu quả kêu gọi đầu tư chưa thấy nhưng hàng nghìn hécta rừng đã bị xóa sổ.  
  • Ban trồng rừng nguyên liệu giấy Đăk Hà- Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam (Đăk Hà, Kon Tum) cho biết, tại các tiểu khu 327, 328, 332 thuộc địa bàn xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà, nhiều người dân địa phương lấn chiếm, xâm canh vào giữa những cánh rừng thông 3 lá trồng đã 12 năm tuổi trên diện tích 720ha đất rừng do UBND tỉnh Kon Tum cấp. 
  • Ngày 28.7, UBND huyện Đạ Huoai cho biết, trong hơn nửa năm qua, cơ quan chức năng của huyện này đã tiến hành giải tỏa hơn 230ha rừng bị chặt phá và lấn chiếm trái phép trên địa bàn huyện. 
  • Sáng 26.6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông đã buộc phải chuyển 2 bệnh nhân là Nguyễn Văn Tuấn và Võ Văn Lý (đều trú tại thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đăk G’long) đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) do diễn biến sức khỏe của 2 người này đang xấu đi.
  • Theo Sở NNPTNT tỉnh Bạc Liêu: Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục Kiểm lâm kết hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát công tác quản lý bảo vệ rừng.
  • Thời gian gần đây hiện tượng mặt đất nứt, lún sâu như cái “hố tử thần” tỏa rộng đến hàng chục ha đất ở và đất rừng của 7 hộ dân ở tổ 54 và 55 khu 5, phường Hà Trung, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
  • Vết nứt từ vài centimét đến hàng mét, có nơi lún sâu như "hố tử thần" hiện đang vây quanh đất rừng và đất ở của 7 hộ dân ở tổ 54 và 55 khu 5, phường Hà Trung, TP.Hạ Long.
  • Thời gian gần đây bỗng xuất hiện những điểm lún, nứt bất thường, rộng cả mét, sâu hàng chục mét bao vây đất rừng, đất ở tại 2 tổ 54 và 55, khu 5, phường Hà Trung, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.