Bác sĩ Trần Xuân Vĩnh – Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu kiêm Trưởng khoa Hóa trị (Bệnh viện đa khoa Phú Thọ cho biết), ông vừa điều trị cho 1 bệnh nhân bị ung thư đại tràng. Đáng nói, người bệnh không hề nghĩ mình có bệnh, chỉ tưởng những dấu hiệu bệnh ung thư là rối loạn tiêu hóa.
Người bệnh cho biết, hơn hai tháng trước, ông bắt đầu có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa: lúc táo bón, lúc tiêu chảy. Nghĩ rằng chỉ là rối loạn thông thường, người bệnh đã ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc uống.
Nhưng gần một tháng nay, triệu chứng ngày càng nặng hơn: đi ngoài rất khó khăn, đôi khi có máu. Lúc này, người bệnh mới quyết định đi khám và được chẩn đoán ung thư trực tràng.
"Rất may bệnh vẫn còn khu trú, chưa di căn xa, người bệnh vẫn còn cơ hội điều trị hiệu quả. Nhưng nếu người bệnh đi kiểm tra sớm hơn, có thể bệnh đã được phát hiện ở giai đoạn rất sớm, việc điều trị cũng sẽ dễ dàng hơn, ít xâm lấn hơn và tỷ lệ sống cao hơn", bác sĩ Vĩnh chia sẻ.
Bác sĩ Trần Xuân Vĩnh – Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu kiêm Trưởng khoa Hóa trị tư vấn cho người bệnh. Ảnh BVCC
Bác sĩ Vĩnh cho biết, theo báo cáo của Bộ Y tế, ung thư đại trực tràng là một trong 1 5 loại ung thư phổ biến ở Việt Nam với hơn 16.000 ca mắc mới mỗi năm.
"Điều đáng lo ngại là bệnh tiến triển âm thầm, giai đoạn sớm gần như không có triệu chứng rõ ràng, đến khi xuất hiện dấu hiệu như rối loạn tiêu hóa kéo dài, đi ngoài ra máu, đau bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân… thì rất nhiều trường hợp đã ở giai đoạn muộn, thậm chí đã di căn sang gan, phổi, xương", bác sĩ Vĩnh chia sẻ.
Theo bác sĩ Vĩnh, ung thư đại trực tràng có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm:
- Giai đoạn I-II: Nếu khối u còn khu trú trong đại tràng/trực tràng, phẫu thuật có thể giúp loại bỏ hoàn toàn tế bào ung thư. Tỷ lệ sống sau 5 năm lên đến 90%.
- Giai đoạn III: Khi ung thư đã lan đến hạch bạch huyết, cần kết hợp phẫu thuật và hóa trị. Tỷ lệ sống sau 5 năm giảm xuống còn 50-70%.
- Giai đoạn IV (di căn xa): Việc điều trị lúc này chủ yếu mang tính kéo dài sự sống và giảm triệu chứng. Tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ còn dưới 15%.
"Đáng tiếc, nhiều người phát hiện ung thư quá muộn do tâm lý chủ quan. Mọi người thường để đến khi các triệu chứng rõ ràng mới đi kiểm tra sức khỏe. Bản thân cảm thấy khỏe mạnh thì không có bệnh. Ngại đi khám vì sợ phát hiện bệnh. Không có thói quen tầm soát định kỳ.
Chính những suy nghĩ sai lầm này khiến nhiều người bệnh chủ quan với sức khỏe và bỏ lỡ cơ hội vàng để phát hiện, điều trị bệnh ở giai đoạn sớm", bác sĩ Vĩnh nhận định.
Do đó, bác sĩ Vĩnh khuyến cáo người dân nên tạo thói quen đi khám sức khỏe định kỳ để giúp phát hiện sớm bệnh tật, đặc biệt là các bệnh lý nguy hiểm khác như ung thư, tim mạch, tiểu đường…
Nếu có bệnh, việc điều trị sớm sẽ giảm thời gian và chi phí điều trị, tránh các biến chứng nặng nề, đồng thời cải thiện chất lượng sống và tăng tuổi thọ.
Đặc biệt, đối với ung thư đại trực tràng, những người trên 50 tuổi hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh nên tầm soát định kỳ bằng nội soi đại tràng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.