Đấu ĐT Việt Nam, Trung Quốc mất chân sút nhập tịch là đồng đội Neymar

Băng Tâm Thứ sáu, ngày 09/07/2021 19:10 PM (GMT+7)
Ở trận đấu với ĐT Việt Nam ở bảng B, lượt đi vòng loại thứ ba World Cup 2022, Trung Quốc mất sự phục vụ của chân sút nhập tịch là đồng đội Neymar.
Bình luận 0

Những lá thăm may rủi đưa ĐT Việt Nam nằm ở bảng B, vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á với 5 đội bóng: Nhật Bản, Australia, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Oman. Trong đó, cuộc đối đầu với Trung Quốc được giới truyền thông và người hâm mộ cả 2 nước nhất mực quan tâm.

Đấu ĐT Việt Nam, Trung Quốc mất chân sút nhập tịch là đồng đội Neymar - Ảnh 1.

Kardec từng là đồng đội của Neymar.

Để so tài với ĐT Việt Nam, Trung Quốc đã quyết định nhập tịch cầu thủ để tăng cường sức mạnh. Một trong số đó là Alan Kardec - chân sút từng là đồng đội của Neymar khi 2 cầu thủ này khoác áo Santos. Trong quá khứ, bộ đôi này từng chơi rất ăn ý.

Tuy nhiên, ở trận đấu với ĐT Việt Nam ở lượt đi bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022, Kardec sẽ không thể chơi cho Trung Quốc.

Cụ thể, theo tờ Sohu, Kardec chỉ có thể thi đấu cho Trung Quốc vào tháng 1/2022, dù đã đủ điều kiện nhập tịch vào ngày 21/7 tới. Lý do là bởi, Kardec cần thêm giấy chứng nhận từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) về việc anh chưa từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia Brazil ở một trận đấu chính thức.

Điều đó đồng nghĩa, Kardec sẽ vắng mặt trong 6 trận đấu đầu tiên của Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đó là các trận đấu với Australia (2 trận), Nhật Bản, Việt Nam, Ả Rập Xê Australia và Oman. Đây có thể được xem là mất mát khá lớn đối với Trung Quốc, đồng thời là nuối tiếc cho Kardec.

Đấu ĐT Việt Nam, Trung Quốc mất chân sút nhập tịch là đồng đội Neymar - Ảnh 2.

Kardec thi đấu tại Chinese Super League.

Trên thực tế, chân sút gốc Brasil từng bày tỏ nguyện vọng được thi đấu cho Trung Quốc từ tháng 9/2020, khi anh thi đấu tại Chinese Super League. Trải qua 5 mùa giải tại đây, Kardec ghi được 58 bàn và có 15 đường kiến tạo. Hiện tại, anh khoác áo CLB Shenzhen. Từ mùa tới, Kardec cũng sẽ được đăng kí thi đấu tại giải VĐQG Trung Quốc với tư cách một nội binh.

Ngoài Kardec, Trung Quốc còn sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng như Elkeson, Alan Carvalho (gốc Brazil), Tyias Browning, Nico Yennaris (gốc Anh).

Theo lịch thi đấu, Trung Quốc sẽ có 2 trận gặp ĐT Việt Nam vào các ngày 7/10 và 1/2/2022. Trong đó, màn chạm trán vào ngày 1/2/2022 rơi đúng vào ngày mùng 1 Tết âm lịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem