ĐT Việt Nam mất quyền đá sân nhà ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022?

Lê Văn Thứ tư, ngày 07/07/2021 11:40 AM (GMT+7)
Trước khi bước vào hành trình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. ĐT Việt Nam đứng trước nguy cơ mất quyền thi đấu trên sân nhà.
Bình luận 0

Theo kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam sẽ nằm chung bảng với Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Saudi Arabia cùng Oman. Với hình thức thi đấu lượt đi, lượt về, các đội bóng sẽ có 5 trận đấu trên sân nhà và 5 trận trên sân khách.

ĐT Việt Nam mất quyền đá sân nhà ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022? - Ảnh 1.

Hà Nội lại vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính Covid-19.

Tuy nhiên, với ĐT Việt Nam, chúng ta đang đứng trước nguy cơ mất đi lợi thế cực lớn, đó là việc được thi đấu ở chảo lửa Mỹ Đình. Lý do là bởi, trong chưa đầy 2 ngày (5/7 & 6/7), Hà Nội vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng. 

Chính điều này khiến các hoạt động ở thủ đô Hà Nội có nguy cơ sẽ lại bị “kiểm soát” như quãng thời gian trước đó. Việc hơn 10 trường hợp cho kết quả dương tính chủng virus corona cho thấy dịch bệnh vẫn đang âm ỉ hoành hành. Đây rõ ràng là điều khiến cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cảm thấy lo lắng.

Trong trường hợp dịch bệnh nói trên có dấu hiệu gia tăng hoặc diễn biến phức tạp, ngoài việc không thể đón khán giả vào sân Mỹ Đình theo dõi các trận đấu của ĐT Việt Nam, việc thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu tại Hà Nội cũng là điều khó có thể xảy ra. 

ĐT Việt Nam mất quyền đá sân nhà ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022? - Ảnh 2.

Đây có thể là điều khiến ĐT Việt Nam không thể tổ chức các trận đấu trên sân nhà ở vòng loại 3 World Cup 2022.

Đó là còn chưa kể, theo quy định từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), các đội bóng muốn tổ chức những trận đấu trên sân nhà phải đảm bảo việc đội khách không được cách ly quá 2 ngày. Trong khi ấy, thời điểm mà ĐT Việt Nam về nước sau hành trình ở vòng loại 2 World Cup 2022, toàn bộ thành viên trong ban huấn luyện cũng như các cầu thủ phải cách ly tới 14 ngày (7 ngày ở khách sạn, 7 ngày tại nơi lưu trú).

Tất nhiên, VFF sẽ làm tất cả để giúp ĐT Việt Nam được thi đấu trên sân nhà, dù vậy, với những diễn biến kể trên, rất nhiều người đang lo ngại về khả năng chúng ta sẽ mất đi quyền lợi đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem