Đấu giá đồng hồ cổ nổi tiếng trong giải bi da báo chí miền Tây

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 08/06/2018 19:05 PM (GMT+7)
Trong khuôn khổ giải bi da báo chí miền Tây sẽ có buổi đấu giá chiếc đồng hồ cổ nổi tiếng có xuất xứ từ Hà Lan.
Bình luận 0

Giải bi da báo chí khu vực ĐBSCL mở rộng lần thứ 11 do Văn phòng đại diện Báo Dân tộc và Phát triển tại TP.Cần Thơ tổ chức và sẽ diễn ra lễ khai mạc vào sáng mai (9.6). 

img

Chiếc đồng hồ treo tường tạ lê cổ có xuất xứ từ Hà Lan được đấu giá

Giải có sự tham gia của trên 100 cơ thủ đến từ 42 cơ quan báo chí, văn phòng đại diện ở ĐBSCL cùng các đối tác thân thiết đăng ký tham gia tranh tài.

Theo đó, giải diễn ra tại 2 điểm thi đấu khác nhau (Câu lạc bộ bi da Thịnh Phát và Bi da Tonyno nằm trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Những cơ thủ tham gia sẽ bốc thăm chia bảng thi đấu.

Vào chiều cùng ngày, ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng: nhất, nhì, ba (tổng trị giá hơn 10 triệu đồng) cùng cờ, cúp…và nhiều giải thưởng phụ hấp dẫn khác.

img

Giải bi da báo chí khu vực ĐBSCL được duy trì tổ chức suốt nhiều năm qua

Đặc biệt, giải đấu năm nay sẽ đấu giá chiếc đồng hồ treo tường tạ lê cổ có xuất xứ từ Hà Lan và giá khởi điểm được đưa ra là 10 triệu đồng.

Ban tổ chức cho biết, ngoài khách mời, những ai quan tâm, có nhu cầu đều có thể đến tham dự buổi đấu giá. Nguồn kinh phí từ đấu giá sẽ được bổ sung vào nguồn quỹ hỗ trợ người làm báo gặp khó khăn.

Đây là giải đấu thường niên nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6, đồng thời là sân chơi bổ ích thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu, chia sẻ của giới báo chí.

Giải được duy trì tổ chức suốt nhiều năm qua với sự tổ chức quy mô, chặt chẽ, chuyên nghiệp và đang trở thành thương hiệu có uy tín tại ĐBSCL.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem