Đấu giá tranh để xây nhà chống lũ cho đồng bào miền Trung

Hoàng Thắng Thứ ba, ngày 13/12/2016 09:51 AM (GMT+7)
Dự án Nhà chống lũ (NCL) - một dự án cộng đồng đang được triển khai tại các tỉnh miền Trung, không chỉ giúp những người dân nơi đây có một chỗ ở an toàn mỗi khi lũ tới, mà còn là nơi gắn kết tình yêu thương của cộng đồng.
Bình luận 0

Tháng 10.2016, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào miền Trung, cùng hoạt động xả lũ từ các hồ thủy điện đã nhấn chìm nhiều ngôi nhà, trường học, “xé tan” đường sá… Rất nhiều chuyến hàng cứu trợ vẫn đang tiếp tục hướng về miền Trung. Song cơn lũ này qua đi, cơn lũ khác lại ập đến. Những hình thức cứu trợ chỉ là giải pháp tạm thời, không mang tính chất lâu dài.

 img

Một căn nhà chống lụt đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Hoàng Thắng

Trong lúc rất nhiều  người dân tại các tỉnh miền Trung phải cầm cự trên nóc nhà với hi vọng nước sẽ sớm rút, những ngôi nhà chống lũ lại trở thành nơi trú ấn an toàn của nhiều gia đình trong cơn lũ dữ.

Là một trong những gia đình nhận hỗ trợ xây dựng nhà phao từ dự án NCL vào đầu năm 2014, anh Thái Văn Thiêm (xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) cho biết, sau đợt lũ vừa qua, các thành viên và tài sản gia đình đều được an toàn. Ngoài ra, anh Thiêm cũng mong muốn được dự án hỗ trợ xây thêm nhà phao cho nhà bố mẹ mình cách đó không xa.

Trong khi đó, anh Trần Văn Khánh  (Bí thư Chi đoàn xã Đức Liên) chia sẻ: “Trong hai năm 2015 và 2016, dự án NCL đã hỗ trợ xây dựng 9 căn nhà chống lũ tại xã Đức Liên. Ngoài ra, người dân trong xã được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương cũng xây thêm gần 20 căn nhà khác. Mỗi căn nhà đủ sức chứa từ 2 tới 3 gia đình, giúp bảo đảm an toàn cho người và tài sản khi lũ về”.

Không chỉ tại mùa lũ năm nay ở miền Trung, gần 3 năm qua, các thành viên của dự án Nhà Chống Lũ (NCL) vẫn âm thầm thực hiện nhiều chương trình quyên góp, hỗ trợ các gia đình ở nhiều tỉnh thành từ Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình... xây dựng 350 căn NCL và hỗ trợ sinh kế cho các gia đình nghèo ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ, thắp lên trong họ hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

img

Nước lên, nhà cũng nổi. Ảnh: Hoàng Thắng

Theo anh Lương Văn Hùng (Phụ trách xây dựng, cộng đồng và quản lý địa bàn hai tỉnh Quảng Ninh, Hà Tĩnh của dự án Nhà Chống Lũ), ở xã Tân Hóa (Quảng Bình), từ 62 căn nhà do NCL hỗ trợ xây dựng, người dân đã tự tìm hiểu, xây dựng thêm hàng trăm ngôi nhà chống lũ khác. Tới nay, toàn xã có hơn 300 căn nhà chống lũ trên tổng số 668 hộ dân.

Với mong muốn xây thêm thêm nhiều căn nhà chống lũ mới cho người dân các tỉnh miền Trung, dự án Nhà Chống Lũ sẽ tổ chức chương trình tri ân, ca nhạc, và đấu giá tranh gây quỹ vào tối ngày 15.12 tại GEM Center 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.HCM).

Đêm đấu giá gây quỹ được thực hiện bởi RiverƠi. Trong đêm đấu giá, RiveƠi sẽ tiến hành đấu giá trực tiếp và im lặng hơn 50 bức tranh. Đối với các tác phẩm đấu giá thành công, 50% số tiền bán tác phẩm sẽ gửi lại cho họa sỹ và 50% còn lại sẽ đóng góp vào quỹ RiverƠi để hỗ trợ hoạt động cho Nhà chống lũ và tổ chức các hoạt động phát triển nghệ thuật khác.

Việc hỗ trợ người dân xây nhà chống lũ và hỗ trợ sinh kế luôn được thực hiện theo nguyên tắc đối ứng. Tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, nhóm thực hiện dự án chỉ hỗ trợ một phần số tiền để họ có thể xây nhà, mua gia súc, gia cầm. Bằng cách chỉ hỗ trợ một phần kinh phí, thúc đẩy sự chủ động tham gia của chính người dân, trao quyền quyết định cho họ thì họ sẽ thực sự làm chủ ngôi nhà của mình. Từ đó ngôi nhà sẽ được dự án cùng người dân xây dựng, bảo quản và phát triển tốt nhất có thể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem