• “Làm nông thời nay nhàn lắm, toàn sử dụng máy móc hiện đại từ làm đất đến gieo cấy, thu hoạch..., nông dân chúng tôi không chỉ tiết kiệm được chi phí đầu tư mà còn nâng cao được năng suất lúa lên gấp 2-3 lần so với cách làm truyền thống”.
  • Phấn trang điểm, nước hoa, son môi... được quảng cáo là hàng hiệu nhưng bày bán trên nhiều tuyến đường, vỉa hè ở TP.HCM, với giá rẻ bất ngờ, chỉ từ 5.000 đồng/sản phẩm.
  • Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), cùng với giá xăng dầu giảm mạnh hôm qua thì giá mặt hàng khí hóa lỏng (LPG) cũng sẽ giảm từ nay đến đầu năm sau. Dự báo từ nay đến tháng 1.2015, giá gas trên thị trường sẽ giảm nhẹ.
  • Thu nhập hấp dẫn 10 - 20 triệu đồng/tháng nhờ bán cà phê dạo giúp một bộ phận thanh niên Hà Nội có cuộc sống và mức chi tiêu khá thoải mái.
  • Phong trào nuôi cá sấu nổi lên rầm rộ ở các tỉnh miền Tây từ nhiều năm trước, song với loài cá dữ này, không phải hộ nuôi nào đổ vốn vào cũng may mắn thu lời lớn.
  • Đó là một trong những nội dung liên quan đến đại lý bán lẻ xăng dầu quy định tại dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 83/2014 về kinh doanh xăng dầu, đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến. 
  • Kể từ 15 giờ hôm nay (19.9), giá các loại dầu trong hệ thống Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) sẽ đồng loạt giảm từ 120-270 đồng mỗi lít. Trong khi đó, giá xăng vẫn được giữ nguyên sau lần giảm 30 đồng/lít cách đây 10 ngày.
  • Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có một số ý kiến chỉ đạo về công tác điều hành xuất khẩu gạo. Cụ thể, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan nắm chắc tình hình xuất khẩu, nhập khẩu thóc gạo qua biên giới (nhất là biên giới phía Bắc với Trung Quốc và biên giới phía Nam với Campuchia) để tăng cường quản lý. 
  • Giá xăng dầu vừa qua 2 lần giảm nhẹ chưa được bao lâu thì nay lại đứng trước mối lo tăng giá. Lý do bởi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối lại tiếp tục “bài ca” chi phí định mức lỗi thời.  
  • Dự thảo nghị định mới cho phép thương nhân phân phối xăng dầu cũng được quy định giá bán xăng dầu trong hệ thống của mình, đồng thời thương nhân phân phối xăng dầu được mua hàng từ nhiều đầu mối.