Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo thống kê, Đồng Nai là địa phương có diện tích chuối lớn nhất cả nước với diện tích 13.149 ha, chiếm tỷ lệ 8,53%. Còn với khu vực Đông Nam bộ, Đồng Nai cũng là tỉnh chiếm đến trên 70% diện tích chuối khu vực này.
Chuối hiện là một trong 24 cây trồng chủ lực của tỉnh Đồng Nai. Đây là một trong số ít các loại cây ăn quả có khả năng phát triển thành những vùng sản xuất tập trung quy mô 400 - 500 ha.
Diện tích chuối ở Đồng Nai phân bố trên khắp các địa bàn trong tỉnh, nhưng tập trung nhiều ở huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán. Năng suất trung bình khoảng 40-45 tấn/ha. Sản lượng ước tính 450.000 tấn/năm, trong số này, trên 80% là để xuất khẩu.
Giống chuối được trồng phổ biến là giống chuối già Nam Mỹ, kế đến chuối sứ, chuối cau. Ngoài ra còn một số giống chuối khác.
Hiện nay thu nhập bình quân 1 ha trồng chuối sau khi trừ các chi phí vào khoảng 200 triệu đồng/ha/năm.
Chuối tươi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được xuất khẩu sang các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, trong đó chủ yếu là thị trường Trung Quốc.
Gần đây, việc xuất khẩu chuối sang Trung Quốc ngày càng thuận lợi hơn, sau khi có Nghị định thư về xuất khẩu chuối.
Phát biểu tại lễ xuất khẩu chuối, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nói rằng rất vui khi tình hình xuất khẩu chuối ngày càng khởi sắc.
Theo bà Hoàng, nhiều năm qua trái cây tươi của Đồng Nai, đặc biệt là chuối đang dần có vị thế, được thị trường các nước trên thế giới đón nhận. Gần đây nhất, Trung Quốc chính thức nhập khẩu chính ngạch trái chuối tươi của Việt Nam, đó là niềm vui của cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng; là tín hiệu tốt cho xuất khẩu chuối trong tương lai, ổn định, phát triển kinh tế người trồng chuối.
Theo ông Lê Trung Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Real Farm, từ sau khi có Nghị định thư việc xuất khẩu chuối ngày càng thuận lợi. Để chuối đạt chuẩn xuất khẩu, phía công ty đã cung cấp cho nông dân các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn chuối xuất khẩu và yêu cầu từ đối tác.
"Giá chuối từ đầu năm 2023 đến nay khá ổn định. Hiện giá chuối loại 1 đang ở mức 14.000 đồng/kg, loại 2 khoảng 12.000 đồng/kg. Do nhu cầu ăn chuối tươi cao nên việc tiêu thụ chuối thuận lợi. Giờ dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát tốt, nên trung bình mỗi tháng doanh nghiệp xuất khoảng trên 200 container (tương đương 4.000 tấn chuối)", ông Hòa nói.
Còn ông Nguỵ Hoa Tường, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, nói rằng chuối Việt Nam phù hợp với thị trường Trung Quốc. "Chúng tôi mong muốn thời gian tới việc xuất khẩu chuối tại hai nước sẽ thuận lợi hơn, thời gian xuất khẩu nhanh hơn. Đặc biệt các khâu chăm sóc, thu gom hàng, đóng gói... cần phải chất lượng hơn nữa, để ngày càng đáp ứng được nhu cầu của thị trường", ông Nguỵ Hoa Tường nhấn mạnh.
Cả nước hiện có 35 tỉnh với 286 mã số vùng trồng chuối xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đồng Nai là tỉnh đứng đầu cả nước về số lượng mã số vùng trồng, được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) cấp mã số và Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt, với 30 vùng trồng, diện tích 5.669 ha (chiếm 43% diện tích chuối của tỉnh). Cùng với đó là 39 cơ sở đóng gói chuối được cấp mã số.
Riêng trong năm 2022, có 15 cơ sở đóng gói chuối được cấp mã số thu mua xuất khẩu chuối sang Trung Quốc. Năm 2022, tỉnh Đồng Nai đã xuất khẩu trên 400.000 tấn chuối. Dự kiến năm 2023 xuất khẩu trên 500.000 tấn, từ đầu năm đến nay đã xuất khẩu trên 200.000 tấn.