Đầu tư chứng khoán qua sàn Forex là phạm pháp

Thế Anh Thứ tư, ngày 02/12/2020 19:46 PM (GMT+7)
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định, sàn Forex hoạt động không đúng quy định của pháp luật.
Bình luận 0

Hiện nay, sàn Forex đang được quảng cáo rầm rộ là hoạt động như một hệ thống thanh toán liên ngân hàng. Trong đó các ngân hàng, công ty tham gia thương mại quốc tế và tất cả những người có nhu cầu đổi tiền tệ cho bất kỳ ai muốn tham gia.

Thị trường này hoạt động năm ngày một tuần và chỉ đóng cửa vào cuối tuần và các ngày lễ quốc tế. Tuy, nhiên, thời gian vừa qua đã có nhiều người gặp rắc rối, thậm chí là mất tài sản khi tham gia đầu tư vào sàn chứng khoán Forex.

Vậy sàn Forex có phải là sàn chứng khoán hoạt động đúng các quy định của pháp luật hay không? vẫn đang là vấn đề đang được nhiều người đặc biệt quan tâm.

Đầu tư chứng khoán qua sàn Forex là phạm pháp - Ảnh 1.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú.

Trả lời những vấn đề trên, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định: "Sàn Forex hoạt động không đúng quy định của pháp luật".

Người đầu tư là tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật, đồng thời ông Tú khuyến cáo việc người dân không tham gia sàn Forex, nếu đầu tư rủi ro sẽ không được pháp luật bảo vệ. 

Cũng theo ông Tú thông tin thêm, hiện nay có nhiều chiêu thức kêu gọi đầu tư, huy động tài chính để có lợi tức trong kinh doanh lên đến hàng trăm % có dấu hiệu tính chất lừa đảo, bất hợp pháp, khi đầu tư người dân phải quan tâm phù hợp thực tiễn hay không.

Về việc giảm lãi suất ngân hàng ông Tú cho rằng việc rút tiền là quyền của người gửi tiền. Khi thấy lãi suất tiền gửi cao thì có thể duy trì, ngược lại thì có thể rút ra. Tăng trưởng tiền gửi các tháng đầu năm vẫn tăng 10,6%, nhanh hơn tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế. Đặc biệt, những tháng gần đây, số người rút tiền ra vẫn ít hơn số người gửi vào.

Về việc đầu tư trái phiếu vào doanh nghiệp, đã có đầy đủ quy định của pháp luật về vấn đề này, nhằm hạn chế các rủi ro, đảm bảo an toàn cho cả nhà đầu tư và doanh nghiệp phát hành.

Cũng tại buổi họp báo, thông tin về việc điểm mới của Nghị định 126 vừa ban hành, Ngân hàng có quyền từ chối cung cấp thông tin tài khoản cá nhân cho ngành thuế hay không? Nếu bắt buộc phải cung cấp thì theo lộ trình nào, và ngành thuế bảo mật thông tin ra sao? Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn, cho biết Nghị định 126 mới ban hành yêu cầu ngân hàng cung cấp số giao dịch ngân hàng của cá nhân cho cơ quan thuế.

"Tuy nhiên, chỉ yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng với đối tượng thuộc diện thanh tra, kiểm tra, cưỡng chế nợ thuế. Cơ quan thuế và ngân hàng sẽ bảo mật thông tin của khách hàng", Thứ trưởng Tuấn cho hay.

Theo Thứ trưởng Tuấn, thời qua đã thu thuế thương mại điện tử xuyên biên giới của một số doanh nghiệp nước ngoài cụ thể là đã thu được hàng nghìn tỷ tiền thuế từ Googe, Facebook và Netflix...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem