đầu tư nông nghiệp
-
Sáng nay (31/12), tại điểm cầu trụ sở Chính phủ, có 300 đại biểu tham dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024 với chủ đề "Khơi dậy khát vọng làm giàu để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vững bước vào kỷ nguyên mới" dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
-
Khi thế giới xảy ra nhiều biến động, những quốc gia tự sản xuất được nhiều lương thực như Việt Nam đã cho thấy lợi thế về an ninh lương thực, thực phẩm. Với tiềm năng dồi dào về xuất khẩu nông sản, Việt Nam có thể thu về 100 tỷ USD/năm trong tương lai...
-
Trong tháng này, TP.Hà Nội đã dự trữ 17 mặt hàng thiết yếu với giá trị 39 tỷ đồng, gấp 3 lần tháng bình thường, để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.
-
Nhà nước sẽ ưu đãi các doanh nghiệp bằng hình thức thông qua miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và giảm một số thủ tục hành chính cho các dự án nông nghiệp.
-
Trước tình trạng dự án đầu tư nông nghiệp dang dở sau nhiều năm được cấp phép, gây dư luận không tốt ở địa phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Ngô Văn Thanh cho biết, hiện chính quyền địa phương và cấp ngành của tỉnh đang giải quyết, tháo gỡ vụ việc này.
-
Trung Quốc cho đến nay đã cử hàng trăm chuyên gia nông nghiệp đến châu Phi trong nỗ lực hỗ trợ nông dân địa phương cải thiện năng suất cây trồng và hứa hẹn sẽ tăng mua nông sản trong tương lai.
-
Lập nghiệp ở nông thôn đang là ấp ủ của nhiều người với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Tuy nhiên, những nỗi lo về nguồn vốn, thị trường, năng lực sản xuất vẫn luôn là niềm trăn trở của không ít người.
-
Những năm qua, tỉnh miền núi Bắc Kạn luôn quan tâm, tạo điều kiện và đặc biệt đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi để mời gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh. Trong đó, Bắc Kạn đã cắt giảm nhiều thủ tục, rút ngắn thời gian cấp quyết định chủ trương đầu tư từ 16 ngày xuống 12 ngày.
-
Sản xuất ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng đã khó, việc bảo quản, chế biến để sản phẩm tăng giá trị lại càng khó khăn hơn. Để từng bước khắc phục những khó khăn đó, Bắc Giang đã và đang có nhiều chính sách hỗ trợ nhằm “kích cầu” doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực chế biến, góp phần nâng cao giá trị nông sản…
-
Đến nay, Bắc Giang đã đạt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra. Để đạt được kết quả này, tỉnh đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; có cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời khuyến khích người dân, doanh nghiệp.