đầu xuân

  • “Tôi rất vui khi trâu chọi của mình đoạt chức vô địch. Hội chọi trâu Báo NTNN - huyện Phúc Thọ 2014 đã mang đến một ngày hội thực sự cho người dân quê tôi” - ông Nguyễn Ngọc Hoan (chủ trâu) chia sẻ cảm xúc sau khi “ông trâu” số 25 đăng quang.
  • Thả thơ là một nghệ thuật, “nghệ thuật chơi chữ” độc đáo của dân tộc Việt Nam. Thú vui tao nhã này rất được các nhà nho thuở xưa ưa chuộng, cho đến hôm nay, thú vui này vẫn rất được yêu thích.
  • Lật trang giấy mới để khai bút đầu Xuân, con mới thật sự cảm nhận mình đang đón một cái Tết xa nhà, lỡ một chuyến đò Xuân, lỡ bữa cơm thân mật bên gia đình.
  • Tại Trung tâm Thương mại Phú Mỹ, UBND huyện Phú Tân phối hợp với Sở NNPTNT tỉnh vừa tổ chức lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản.
  • Tại Hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” diễn ra ở Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam ngày 15.2, cộng đồng 54 dân tộc đã cùng hòa mình vào nghi lễ cầu mưa của người Lô Lô, trong không khí phấn khởi đầu xuân.
  • Đất trời Xín Cái sang xuân. Giá lạnh càng se buốt. Hôm nay, Mùa A Mai rủ chồng xuống chợ Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang) sớm.
  • Chuyện vợ chồng của ông bà Liệu và Trí nên duyên nhờ tài nói phét. Nhưng tình yêu của ông bà thật đẹp và bền chặt đáng ngưỡng mộ.
  • Ngày 15.2, tại TP.Vinh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư vào Nghệ An xuân Giáp Ngọ - 2014.
  • Vào những ngày đầu năm mới, người Việt Nam thường tìm đến những ngôi chùa linh thiêng để cảm tạ ơn trên đã mang lại yên bình cho bản thân, gia đình, cầu mong một năm mới an lành, hạnh phúc.
  • Trong khi nhiều nơi trò chơi truyền thống vắng bóng trong những ngày tết và đầu xuân thì tại nhiều vùng quê ở Thừa Thiên- Huế, đây là thời điểm các trò chơi này lên ngôi.