Đây là sản phẩm tệ nhất năm 2022 của Apple?

Thứ ba, ngày 27/12/2022 10:13 AM (GMT+7)
Bên cạnh hàng loạt sản phẩm mới được ra mắt thành công như Apple Watch Ultra, MacBook Air M2 và dòng iPhone 14, Apple vẫn phải hứng chịu một số thất bại nặng nề.
Bình luận 0
Đâu là sản phẩm tệ nhất năm 2022 của Apple? - Ảnh 1.

Trong khi MacBook Air M2 gây được tiếng vang lớn, dòng "Pro" của năm 2022 lại là một sự thất vọng. Ảnh: Apple

Hầu hết sản phẩm của Apple đều hướng đến mục tiêu đạt chất lượng cao hơn so với phần còn lại của ngành công nghệ. Các sản phẩm của nhà Táo trong vài năm qua phần lớn đều đạt được mục tiêu này.

Nhưng vào năm 2022, Apple đã phát hành một sản phẩm khiến nhiều người hâm mộ phải thất vọng, được gọi là sản phẩm tệ nhất trong năm của công ty. Sản phẩm đó là MacBook Pro 13 inch chạy chip M2.

Tại thời điểm ra mắt, mẫu máy tính xách tay này được Apple cho tiếp tục sử dụng khung máy cũ, đã được dùng hơn sáu năm qua.

Một chiếc MacBook “mới” được ra mắt vào năm 2022 về cơ bản chỉ là một chiếc máy tính giống hệt các mẫu MacBook Pro trước đó, chỉ thay đổi con chip.

Đâu là sản phẩm tệ nhất năm 2022 của Apple? - Ảnh 2.

Mẫu máy này vẫn giữ nguyên thiết kế như các đời “Pro” trước. Ảnh: Apple

Mặc dù Apple đã tung ra một chiếc MacBook Air M2 được thiết kế lại hoàn toàn, bóng bẩy và đẹp đẽ, nhưng công ty lại không thay đổi gì trên dòng máy “Pro” của mình.

Nhiều người cho rằng, lý do đằng sau quyết định này là vì sự thành công của các mẫu “Pro” trước đó, khiến công ty chưa thấy sự cần thiết của việc thay đổi thiết kế.

Sản phẩm của Apple vẫn là một chiếc máy tính xách tay tốt, tuy nhiên nó chưa đủ tốt để mang cái tên “Pro”. Cái tên đó có ý nghĩa gì đó đối với hầu hết mọi người, ngay cả với những người không theo sát những công nghệ mới nhất.

Đâu là sản phẩm tệ nhất năm 2022 của Apple? - Ảnh 3.

 Dường như sự thành công của các mẫu “Pro” trước đó đã khiến công ty chưa thấy sự cần thiết của việc thay đổi thiết kế. Ảnh: Apple

Người dùng mua một chiếc MacBook “Pro” với mong đợi đây là một bước tiến đáng kể, khác biệt so với MacBook Air với khả năng chạy tốt một số ứng dụng nặng.

Tuy nhiên, MacBook Pro M2 đây không chỉ có một thiết kế rất cũ mà còn sử dụng một con chip M2 giống hệt như trên MacBook Air.

Nếu người dùng nâng cấp từ các máy tính đời cũ, hoặc mới chuyển từ hệ điều hành Windows sang dùng MacBook, đây vẫn là một sản phẩm đủ để đáp ứng nhu cầu của họ.

Trong bối cảnh dòng sản phẩm MacBook có quá nhiều lựa chọn, việc ra mắt một máy tính “Pro” mà gần như ngang hàng với dòng “Air” là một câu hỏi mà nhiều người muốn hỏi Apple.

Đâu là sản phẩm tệ nhất năm 2022 của Apple? - Ảnh 4.

MacBook Pro M2 vẫn sử dụng kiểu bàn phím cũ, đi kèm với TouchBar, một tính năng vốn không được nhiều người ưa thích. Ảnh: Apple

Chiếc máy tính xách tay này đã hy sinh rất nhiều tính năng và công nghệ mới để giữ lại một thiết kế cũ. Nó đi kèm với một webcam 720p và không có bố cục bàn phím mở rộng của MacBook mới hơn.

Không như những tiến bộ mà những chiếc MacBook Air mang tới, dòng máy này thực sự không có gì nổi bật.

Nếu người dùng thực sự cần một chiếc máy tính xách tay “Pro”, thì MacBook Pro 14 inch và 16 inch là sản phẩm mà họ nên tìm kiếm.

Anh Vũ (Theo Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem