Đây là thú vui "đốt tiền" của công chúa Qatar

Hương Nguyễn (Theo news.artron.net) Thứ ba, ngày 23/01/2018 17:55 PM (GMT+7)
Dù tốn kém nhưng sở thích này của công chúa Mayassa lại mang mục đích vô cùng nhân văn.
Bình luận 0

Sinh ra trong hoàng tộc Qatar giàu có, công chúa Mayassa – em gái quốc vương đương thời có cuộc sống nhung lụa ngay từ tấm bé, dễ dàng có được mọi thứ cô muốn. Trong đó, sở thích sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ đã tiêu tốn của cô khoảng 1 tỷ USD/năm, tương đương hàng chục nghìn tỷ đồng. Nhưng cũng nhờ vậy mà cái tên Mayassa luôn luôn góp mặt trong danh sách các nhà sưu tầm nghệ thuật có tiếng.

img

Chân dung công chúa Mayassa xinh đẹp của hoàng gia Qatar

img

Viện bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo ở Qatar

Điều đặc biệt là công chúa chưa bao giờ xuất hiện tại bất kỳ phòng tranh hoặc buổi đấu giá nào, cũng không bao giờ tham gia vào giới thượng lưu, giới sưu tầm. Trái lại, giới truyền thông và giới nghệ thuật ngày càng chú ý tới Mayassa nhiều hơn sau những cuộc giao dịch tiền tỷ. Từ năm 2007 tới nay, công chúa đã liên tục sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật với giá từ 431 – 6.800 tỷ đồng.

img

Tác phẩm “Khúc hát ru con mùa xuân” được mua năm 2007, trị giá 19 triệu USD

img

Bức tranh “Màu trắng trung tâm” của Mark Rothko được mua năm 2007, trị giá 72,84 triệu USD

img

Bức tranh “Men in her life” của Andy Warhol được mua năm 2010, trị giá 63,4 triệu USD

Đương nhiên việc “tiêu tiền như nước” của công chúa không phải là không có mục đích. Mayassa hy vọng có thể đưa Qatar trở thành nguồn sức mạnh văn hóa toàn cầu, thành cội nguồn của dòng suối nghệ thuật, kích thích các dự án nghệ thuật trên thế giới. Hiện nay, cô là giám đốc cục quản lý viện bảo tàng ở Qatar. Mayassa cũng để tâm tới việc tìm tòi, nghiên cứu ý nghĩa của sáng tác nghệ thuật đối với nhân loại. Ngoài ra, cô còn đưa nhiều cái tên trứ danh trong giới nghệ thuật thế giới tới thủ đô Doha, Qatar thông qua hình thức triển lãm.

img

Bức tranh “Em bé và chú chim bồ câu” của Picasso mua năm 2012, trị giá 50 triệu bảng Anh

img

Bức tranh “Những người chơi bài” của Paul Cézanne mua năm 2012, trị giá 250 triệu USD

img

Bộ 3 bức tranh “Three Studies of LucianFreud” của Francis Bacon được mua năm 2013, trị giá 142 triệu USD

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem